Chậm tiến độ di dời tòa nhà 3.000 tấn
![]() |
| Khắc phục sự cố. |
Cuối ngày 3/1, khi tòa nhà 3.000 tấn đang di chuyển cách đích khoảng 20 m thì các con lăn bị lún. Công trình đã phải tạm dừng để khắc phục sự cố.
>> Di dời tòa nhà 3.000 tấn.
Cùng ngày, PGS-TS Phan Ý Thuận (Trường ĐH Xây dựng) cho hay nguyên nhân của việc sụt lún là do trước đây “thần đèn phương Nam” Nguyễn Cẩm Lũy đã sử dụng phương pháp hố thế để di dời tòa nhà với sáu chiếc hố rất to đã được đào trên đường di chuyển. Khi công việc được giao cho ông Đỗ Quốc Khánh, các hố thế đã được san lấp. Tuy nhiên, do việc san lấp sơ sài nên nền móng không chắc chắn. Khi công trình nặng 3.000 tấn di chuyển qua các hố thế này, việc sụt lún đã xảy ra tại một trong sáu hố thế.
Ông Khánh khẳng định sự cố không hề ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà chỉ làm chậm tiến độ.
(Theo Người Lao Động)

