Chủng virus H7N3 lây sang người
Chiều qua, ngày 11/12, Cục trưởng Cục Thú y, Bùi Quang Anh, cho biết, thế giới đã ghi nhận một trường hợp tử vong do virus cúm H7N3. Việt Nam hiện chưa phát hiện chủng virus này.
|
| Gia cầm chưa kiểm dịch vẫn được bán ở một số nơi. |
Ông Quang Anh nói: "Chủng virus cúm H7N3 được phát hiện tại Hàn Quốc và Canada thuộc chủng độc lực cao, lây sang người. Mới đây, tại Hà Lan một bác sĩ thú y đã bị chết vì nhiễm phải chủng H7N3".
Đại diện Cục thú y cũng cho biết ở Việt Nam đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus thuộc chủng H7N3. Cũng theo ông Quang Anh, trong tuần, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại hai huyện Việt Yên và Yên Dũng (Bắc Giang) làm chết hơn 1.000 con vịt.
Cục trưởng cảnh báo, việc hiện một số địa phương đang xảy ra tình trạng sử dụng vaccine không rõ nguồn gốc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và tai xanh ở lợn. Sau khi có thông tin về việc xuất hiện vaccine không rõ nguồn gốc, Cục Thú y đã phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ việc này.
Trước thông tin này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Bùi Bá Bổng, yêu cầu Cục Thú y phải khẩn trương tiến hành xây dựng đề án khảo nghiệm các loại vaccine chống Marek ở gà và tai xanh ở lợn trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải chịu trách nhiệm trả lời loại vaccine nào có hiệu quả nhất để công bố và cho lưu hành trên thị trường.
Báo cáo của đại diện Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cũng cho thấy trong khi tình hình cúm gia cầm tại Trung Quốc đang diễn biến rất phức tạp, tình hình buôn lậu gia cầm tại biên giới Lạng Sơn vẫn không hề suy giảm. Trong tuần qua, lực lượng thuộc Cục đã tịch thu và tiêu hủy gần 6.000 kg gà và 15.000 con gà giống nhập lậu.
Theo thông tin từ Cục Thú y hiện 63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai tiêm phòng đại trà đợt II năm 2007, trong đó có 24 tỉnh đã hoàn thành việc tiêm phòng và đang triển khai tiêm phòng bổ sung. Tổng số lượt gia cầm đã được tiêm phòng là 145,7 triệu con.
(Theo Tiền Phong)

