64% sinh viên không biết mặt hiệu trưởng
Cuộc khảo sát bỏ túi đối với 200 sinh viên thuộc các trường ĐH KHXH&NV, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM), ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Kinh tế TP HCM và ĐHDL Văn Hiến TP HCM, để tìm hiểu mối quan hệ giữa hiệu trưởng các trường và sinh viên
Các câu hỏi được đặt ra trong bản tham khảo ý kiến là:
“Bạn đã bao giờ gặp hiệu trưởng trường bạn chưa? Đó là trong những lần nào hoặc gặp vì công việc gì?”; “Bạn có biết lịch tiếp SV của hiệu trưởng trường bạn không, đó là những ngày nào?”;
“Theo bạn, tại sao SV hiện nay còn rụt rè khi gặp hiệu trưởng?”; “Bạn thấy việc tiếp xúc giữa SV và hiệu trưởng có cần thiết không?” và “Nếu hiệu trưởng trường bạn tổ chức tiếp xúc SV, bạn sẽ trao đổi gì với thầy?”.
Có 1.001 lý do được nêu ra trong bản thăm dò mà chúng tôi thu thập được về câu chuyện “Bạn đã bao giờ gặp hiệu trưởng trường bạn chưa?”. Nhìn chung, những lý do khiến SV không dám gặp hiệu trưởng trường mình là vì e dè, thiếu tự tin, ngại ngùng và thậm chí không biết mặt hiệu trưởng.
Với câu hỏi trên có 64% (128 SV) cho rằng mình “chưa gặp hiệu trưởng bao giờ”; 34% (68 SV) gặp hiệu trưởng trong các buổi lễ khai giảng, ngày 20/11...; và chỉ 2% (4 SV) gặp hiệu trưởng vì có công việc như phỏng vấn, gửi thư mời họp, xin ý kiến về việc tổ chức Đoàn - Hội, gọi điện để trình bày bức xúc của SV.

Nhìn vào bảng thống kê cho thấy ĐH Sư phạm TP HCM có tỷ lệ SV biết mặt hiệu trưởng nhiều nhất với 68,8% đã gặp hiệu trưởng, nhưng số SV “gặp có công việc” chỉ chiếm 9,3%, còn lại là gặp trong các buổi lễ. Tại ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP HCM) có đến 77,5% ý kiến “chưa gặp bao giờ”.
ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM) có đến 45% ý kiến đã gặp hiệu trưởng, nhưng trong số đó không có ý kiến nào “gặp HT có công việc”.
ĐHDL Văn Hiến có đến 77,4% SV chưa gặp hiệu trưởng bao giờ. Nhiều SV các trường không biết hiệu trưởng trường mình là ai, thậm chí không biết hiệu trưởng là nam hay nữ, có ý kiến cho rằng mình “đã gặp trên bảng thông tin về những người sáng lập trường nhân dịp 10 năm thành lập trường”, và cũng có SV “không biết mặt hiệu trưởng nên không biết đã gặp hay chưa”.
Nhìn vào bảng kết quả sẽ dễ dàng nhận thấy SV rất quan tâm đến vấn đề “gặp hiệu trưởng là cần thiết” và “rất cần thiết”.
Tại ĐHDL Văn Hiến, 100% ý kiến phản hồi đều cho rằng cần được gặp hiệu trưởng, các trường khác ý kiến thu về cũng cho thấy 70% trở lên đều cho rằng cần phải gặp hiệu trưởng.
Trong một kết quả khác, có 68 SV cho rằng việc không đến gặp hiệu trưởng do phần lớn SV đều e ngại, không tự tin trước hai chữ “hiệu trưởng”. 71 ý kiến cho rằng mình không có lý do và cũng không có ý kiến, không gặp khó khăn gì để đến gặp hiệu trưởng. 22 ý kiến cho rằng các phòng ban trong nhà trường có thể giải quyết được và không cần đến hiệu trưởng.
Tại ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), lịch tiếp SV của hiệu trưởng vào chiều thứ sáu hằng tuần. Lúc 14h20 ngày 30/11, chúng tôi có mặt tại trường thì phòng hiệu trưởng vẫn khóa.
Hỏi phòng tổ chức - hành chính bên cạnh thì một nhân viên bảo "đúng là hôm nay có lịch tiếp SV nhưng thày đi họp".
Còn tại ĐH Kinh tế TP HCM có lịch tiếp SV của ban giám hiệu tại cơ sở Nguyễn Đình Chiểu vào thứ năm hằng tuần từ 14 đến 17h. Ngày 29/11, lúc PV đến phòng ban giám hiệu, nơi tiếp SV, có rất đông giáo viên, nhân viên đang họp.
15h10 có hai SV nữ đứng trước phòng hiệu trưởng nhìn vào trong không thấy gì nên đi qua "phòng họp ban giám hiệu", một trong hai SV lưỡng lự muốn gõ cửa nhưng SV kia kéo tay đi, ra hiệu bên trong đang họp.
Một lúc sau, có một nam SV tay cầm "đơn đề nghị miễn giảm học phí” gõ cửa phòng hiệu trưởng. Anh nhân viên bước ra hỏi: "Có chuyện gì không em?". "Em muốn xin làm thủ tục xin miễn học phí”. "Em xuống phòng đào tạo!"…
Hơn 2 giờ ngồi trước cửa phòng hiệu trưởng trong ngày có lịch tiếp SV, chúng tôi nhận thấy SV vẫn có nhu cầu được gặp hiệu trưởng.
(Theo Tuổi Trẻ)
