Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Truy lùng cá sấu 'tẩu thoát'

Tính đến 17h hôm qua (13/11), có tổng cộng 80 con cá sấu thoát ra bên ngoài các sông, suối tại Khánh Hòa đã bị bắt lại hoặc bị giết. Tuy nhiên, cuộc truy lùng cá sấu vẫn tiếp diễn.

>> Bắt được 64 cá sấu sổng chuồng

Ngoài quân đội và các lực lượng đã được huy động giúp Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) truy lùng cá sấu "tẩu thoát", tỉnh Khánh Hòa vừa cho phép điều động thêm cả công an tham gia ngăn chặn việc bắt giết thịt, vận chuyển cá sấu "trốn trại" mà dân bắt được.

Cá sấu trưởng thành có thể tấn công con người, động vật.

Như vậy, việc truy lùng cá sấu thoát trại đã có đủ các lực lượng chính quy, chuyên ngành các cấp tỉnh xuống xã. Các cuộc truy lùng cũng đã được mở rộng. Không chỉ có mục đích "tìm diệt" loài cá sấu nguy hiểm đã tràn ra môi trường, đến nay các lực lượng chức năng của tỉnh còn có nhiệm vụ ngăn chặn cả việc giết thịt, mua bán cá sấu nuôi của Khatoco đã "đào tẩu". Vì theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa: không loại trừ một số đối tượng lợi dụng tình thế để mua bán, vận chuyển trái phép số cá sấu do người dân bắt giữ.

Tối qua (13/11), Phó tổng giám đốc Khatoco Lê Tiến Anh cho biết, công an tỉnh sẽ đưa chó nghiệp vụ đi dọc các bờ sông, suối để đánh hơi, tìm kiếm thêm số cá sấu có thể còn sót lại. Tuy nhiên, phải chờ vài ngày để chó nghiệp vụ làm quen với mùi cá sấu rồi mới tiến hành được.

Trạm kiểm soát, chặn bắt cá sấu, thịt cá sấu bị mua bán, vận chuyển đi khỏi địa bàn Khánh Vĩnh cũng đã được "thiết lập" tại trạm kiểm lâm, nằm trên tỉnh lộ nối huyện này với Diên Khánh, Nha Trang.

Theo Phó tổng giám đốc Khatoco Lê Tiến Anh, tính đến 17h ngày 13/11 có tổng cộng 80 con cá sấu thoát ra bên ngoài các sông, suối đã bị bắt lại hoặc bị giết. Trong đó, suốt mấy ngày đêm truy quét cá sấu, đến nay các lực lượng chức năng đã "tiêu diệt" được tất cả tám con cá sấu lớn. Còn số cá sấu đã "tẩu thoát" khỏi trại mà dân phát hiện, bắt được giao lại bán cho công ty hoặc đã tự giết thịt là 72 con, gấp 9 lần số cá sấu mà các lực lượng chính quy của tỉnh đã diệt trừ được.

Trong khi đó, theo Giám đốc Công ty Kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco, việc gắn số đánh dấu để theo dõi kiểm tra đối với cá sấu nuôi tại trại Yang Bay chỉ thực hiện được với các loại cá lớn. "Cá nhỏ và cá con mới đẻ thì chưa gắn được, bởi phải chờ xem chúng có sống được hoặc bị bệnh tật phải thải loại hay không thì mới đánh số". Ngay cả việc kiểm tra lại số cá sấu lớn đã được gắn số, chưa thoát ra bên ngoài cũng không phải dễ. Bởi sau khi các hồ nuôi bị vỡ, cá sấu trong các hồ đã tràn qua lại, lẫn lộn lung tung. Do vậy, phải hút hết nước trong các hồ rồi mới kiểm kê, phân loại lại được.

Như vậy, giả sử có kiểm tra, thu gom lại được hết số cá sấu lớn đã được gắn số, thì đối với số cá sấu nhỏ, cá sấu con, thuộc diện chưa có số như đã nêu, đã trôi thoát ra bên ngoài vẫn nằm ngoài tầm quản lý của Khatoco và của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa. Một khi số cá "đào tẩu" vừa nêu tồn tại, phát triển, sinh sản ở các vùng rừng rẫy, dọc các sông, suối từ Diên Khánh Vĩnh, Diên Khánh xuống tận TP du lịch Nha Trang... thì "nguy to", bởi cá sấu trưởng thành có thể tấn công con người, động vật.

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net