Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những 'con ma' SMS

Những ngày gần đây, các tin nhắn mạo danh lại được dịp "bùng nổ". Các tin nhắn này thường có nội dung như: "Cảm ơn quý vị đã tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo". "Hãy soạn tin nhắn theo mẫu... để nhận số tiền là... và các phần quà có giá trị”. Hoặc "Chúc mừng bạn đã trúng thưởng 100.000 đồng. Hãy nhắn tin theo cấu trúc... và gửi đến... để nhận phần thưởng".

Nếu chủ thuê bao di động nào gửi tin theo cấu trúc đó, thuê bao sẽ bị mất 15.000 đồng trong tài khoản.

Kẻ lừa đảo thường lợi dụng các dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm trong năm của nhà cung cấp dịch vụ để tung ra tin nhắn lừa đảo khiến chủ các thuê bao ĐTDĐ không rõ thực hư thế nào. Trong cấu trúc tin nhắn người nhận thường không biết rằng các cụm từ như "toi trung giai", "toi trung thuong", "Mobiphone 993" chính là tên tài khoản của kẻ lừa đảo. Khi tin nhắn được gửi đi, tài khoản của kẻ lừa đảo sẽ được cộng thêm một giá trị tương ứng với số tiền nhắn tin, và chúng dùng giá trị này để thanh toán các dịch vụ trực tuyến chúng sử dụng. Số tổng đài được dụ nhắn đến nhiều nhất là 8730 của VTC Intercom, vì ngoài trò chơi trực tuyến đơn vị này cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Phía nhà cung cấp dịch vụ bảo rằng họ chẳng làm gì được vì dịch vụ của họ chỉ là công đoạn cuối cùng của cả quá trình nhắn tin. Nguồn gốc phát sinh các SMS fishing là các lỗ hổng trong hệ thống tổng đài của nhà cung cấp mạng viễn thông di động. Phía nhà cung cấp mạng thì thờ ơ bởi 8730 chẳng phải tổng đài của họ, họ cũng chẳng có các chương trình khuyến mãi, những mất mát của khách hàng lại quá nhỏ.

Khổ chủ của trò lừa đảo này không chỉ là người sử dụng di động mà cả nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin. Công ty VTC đã phải mở chiến dịch "bàn tay sắt" từ tháng 4 để thanh lọc những tài khoản của kẻ lừa đảo. Gần 50.000 tài khoản khách hàng đang lưu giữ số tiền ảo không hợp lệ được tạo ra bởi các thuê bao di động không thu được cước được rà soát.

Thiệt hại của mỗi chủ thuê bao ĐTDĐ không nhiều, không có khiếu kiện để làm căn cứ đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra bắt giữ kẻ phạm tội. Các xác minh tin nhắn nào thật, giả, tiền ảo đã được chuyển sang tài khoản khác hay chưa là một quá trình lê thê, phức tạp, và còn tốn kém hơn rất nhiều so với thiệt hại ban đầu. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn chỉ còn biết thông báo trên các website, forum kêu gọi mọi người cảnh giác, đừng để kẻ xấu lợi dụng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net