Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ký 1 triệu, nhận 100.000 đồng

Người dân Đại Cường, Đại Lộc- Quảng Nam, bức xúc vì không nhận đủ tiền cứu trợ
Người dân Đại Cường, Đại Lộc - Quảng Nam, bức xúc vì không nhận đủ tiền cứu trợ.

Sau vụ bê bối trong việc phân phát tiền cứu trợ nạn nhân bão số 6 (Xangsane) ở huyện Điện Bàn, mới đây lại phát hiện tình trạng tương tự ở huyện Đại Lộc-Quảng Nam

Ông Nguyễn Thế Nữa là một trong 66 hộ dân ở thôn Trang Điền, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc-Quảng Nam được Ban Dân chính thôn và chính quyền địa phương xác nhận có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão số 6. Đến nay, sau gần 4 tháng cơn bão đi qua, ông mới nhận được 2 kg gạo và 2 gói mì tôm!

Theo quy định, ông Nữa được hỗ trợ 1 triệu đồng. Ban Dân chính thôn buộc ông ký nhận nhưng chỉ cho ông nhận 100.000 đồng. Ông Nữa bức xúc: “Chế độ thì phải giải quyết đủ cho chúng tôi. Tôi phải nhận đủ 1 triệu đồng, sau đó nếu thôn vận động thì tôi tự nguyện đóng góp, chứ không thể bắt buộc hay áp đặt chúng tôi như thế”.

Thôn Trang Điền hiện còn có 17 hộ vẫn chưa nhận được tiền hoặc nhận tiền không đủ. Có 2 hộ ký nhận 1 triệu nhưng chỉ nhận 100.000 đồng; 5 hộ khác ký nhận 1 triệu đồng nhưng chỉ nhận 200.000 đồng và 10 hộ chưa nhận được đồng nào. Theo phản ánh của người dân, Ban Dân chính thôn đề nghị họ ủng hộ lại để sửa chữa nhà họp thôn.

Xã Đại Cường cả thảy 9 thôn, sau bão số 6 có 442 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 47 nhà bị sập. Theo quy định của Nhà nước, mỗi hộ có nhà bị tốc mái 100% được nhận 1 triệu đồng, nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tính tổng cộng số tiền mà địa phương này được nhận hỗ trợ theo quy định là 544 triệu đồng. Ngoài ra, xã cũng được hỗ trợ 4,5 tấn gạo, 30 thùng mì gói, 100 tấm tôn... Đó là chưa kể sự giúp đỡ trực tiếp của nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị- chỉ tính riêng kênh này, các gia đình bị nạn trong cơn bão số 6 ở xã Đại Cường đã nhận được trên 617 triệu đồng, 6 tấn gạo, 470 thùng mì gói.

Ông Nguyễn Hữu Thường, Chủ tịch UBND xã Đại Cường, cho biết: “Đến nay đã có 378/442 hộ ở 8/9 thôn được UBND xã cấp đầy đủ tiền cứu trợ và lương thực, bà con đâu có thắc mắc gì”.

Nêu việc 17 hộ ở thôn Trang Điền và 47 hộ ở thôn Ô Gia Nam không nhận được, hoặc không nhận đủ tiền hỗ trợ. Ông Thường phân trần: “Đối với thôn Ô Gia Nam, chúng tôi cũng đã phát hành giấy mời đến 47 hộ có nhà tốc mái hoàn toàn. Thế nhưng, bà con được tin đã kéo lên xã quá đông, họ đòi phải phân phối đều. Chúng tôi không thể giải quyết được”.

Ông Thường giải thích thêm: “Trước đây khi xã cấp xuống thôn Ô Gia Nam 450 kg gạo, thôn này đã đem chia đều cho 241 hộ, nên bây giờ người dân cứ nghĩ tất cả phải chia đều. Khó quá, không thể phân phát nên xã giữ lại. Hiện, xã đã giữ lại 82,8 triệu đồng, trong đó có 47 triệu đồng của 47 hộ dân ở thôn Ô Gia Nam, 21,8 triệu đồng thu từ các thôn do chi không đúng quy định và 14 triệu chưa thể chi được do phải xác minh lại đối tượng”.

Tìm hiểu thêm thì biết, không riêng gì ở xã Đại Cường, nhiều địa phương ở huyện Đại Lộc vẫn có tình trạng không cấp đủ tiền hỗ trợ bão số 6 cho dân.

Theo tin mới nhận được, huyện Đại Lộc đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tiến hành thanh tra toàn diện việc cấp phát tiền, hàng cứu trợ ở 16 xã, thị trấn ở huyện này.

Ông Nguyễn Văn Ngũ, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, khẳng định: “Qua kiểm tra, nếu phát hiện việc cấp phát không đúng đối tượng, không đúng mục đích phải kiên quyết thu hồi hết, bảo đảm tiền cứu trợ phải đến tay người cần được giúp đỡ. Sau đó, tùy theo mức độ sai phạm, huyện sẽ có hình thức xử lý các cá nhân làm sai”.

Đà Nẵng: Nơi thiếu tiền, nơi không trao hết cho dân

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền cứu trợ nạn nhân bão số 5 và số 6 của UBND, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng và đại diện các ban ngành TP Đà Nẵng vào ngày 17/1, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết sau bão số 6 quận tiếp nhận 12,5 tỷ đồng do TP trợ cấp và trích 2 tỷ đồng từ ngân sách quận để khắc phục hậu quả.

Đến nay, quận đã sửa chữa được 60,2% nhà sập hoàn toàn, 97% nhà tốc mái. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình khó khôi phục, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng trước Tết, do nguồn kinh phí hỗ trợ còn thiếu. Chính quyền quận kiến nghị TP hỗ trợ thêm 4 tỷ đồng. Riêng tiền cứu trợ phân bổ cho thân nhân nạn nhân cơn bão bão số 1, đến nay đối tượng nhận cứu trợ thấp nhất là 83 triệu đồng, cao nhất 182 triệu đồng. Vừa qua, Sở LĐ-TB-XH TP chuyển về 600 triệu đồng hỗ trợ tiếp cho các đối tượng này. Hiện quận đang tiến hành phân bổ tiếp.

Trước đó, ngày 16/1, đoàn đã làm việc tại quận Sơn Trà. Quận này được cấp 9,95 tỷ đồng để giải quyết hậu quả thiên tai nhưng đến nay mới chi cho dân gần 7,546 tỷ đồng.

(Theo Người Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net