Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Quan' cấp thôn vô tư bán đất

Khu vực này được phê duyệt trồng măng điền trúc nhưng thực tế biến thành “trang trại” vườn cây, ao cá
Khu vực này được phê duyệt trồng măng điền trúc nhưng thực tế biến thành “trang trại” vườn cây, ao cá.

Chỉ là lãnh đạo cấp thôn nhưng những ông “quan” ở thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (Hà Nội) tỏ ra không phải tay vừa khi hơn mười năm qua họ đã tự tung tự tác bán, cho thuê trên 30.000m2 đất của làng.

Và mặc dù dân rất nghèo nhưng đây có lẽ là làng rất giàu: có hai sổ tiết kiệm trên 500 triệu đồng.

Năm 1997 lãnh đạo thôn bắt đầu cho thuê diện tích gần 20.000m2 đất ở đồng Bục Thủy cho một tư nhân làm trang trại, trồng cây và ao cá. Giá trị thuê theo hợp đồng là 132kg thóc/sào/năm. Đến năm 2003, chủ thầu cho người khác thuê lại. Đây là khu đất có ý nghĩa lịch sử trong chuyện làm ăn, bán, cho thuê đất của cán bộ thôn Trùng Quán.

Kế đó là khu đầm Trùng Quán. Người dân trong thôn cho biết, khi có chủ trương cải tạo lòng đầm để chứa nước, thôn đã cho thuê để người khác đào ao thả cá, đào cả vào đất nông nghiệp của gần chục hộ dân để lấy đất bán cho hai cơ sở sản xuất gạch.

Tại đồng Búi Ổi, nhiều cơ sở sản xuất của các cá nhân tọa lạc trên diện tích gần 2.000m2. Theo người dân, khu vực này trước kia là đất chuyên dùng, liền kề với những cánh đồng trồng rau quả. Năm 2000, UBND xã đã ký kết hợp đồng cho các đơn vị thuê thời hạn mười năm với diện tích gần 2.000m2.

Đại diện một số hộ dân thôn Trùng Quán vì quá bức xúc chuyện “quan” thôn, xã cho thuê, bán đất tùy tiện nên đã trực tiếp tố giác lên huyện và yêu cầu thanh tra. Thanh tra huyện Gia Lâm xác định, từ năm 1990-1997, thôn đã tự ý bán đất cho bốn hộ dân, thu trên 170 triệu đồng; từ năm 2000-2005, lãnh đạo thôn Trung Quán tiếp tục bán gần 1.000m2 cho bảy hộ dân thu trên 2,7 tỷ đồng.

Người dân thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm cũng “tố” “quan” thôn đã vẽ đường cho một số cá nhân lấn chiếm đất, sau đó đặt ra mức thu tiền phạt để dễ bề hợp thức hóa. Một hộ dân nói bức xúc: khi những cá nhân này lấn chiếm đất công, mặc dù người dân có báo nhưng không có ai, đơn vị nào đến xử lý. Đến khi việc lấn chiếm hoàn thành thì thôn mới tới lập biên bản phạt tiền và sau đó “tạo điều kiện thuận lợi” cho người vi phạm hợp thức hóa đất chiếm trái phép.

Thanh tra huyện Gia Lâm cũng cho biết, đã xác định được 18 trường hợp lấn chiếm đất công tại thôn Trùng Quán. Những trường hợp này không được lãnh đạo thôn và xã Yên Thường xử lý ngăn chặn mà tự ý đặt ra các mức phạt tiền: phạt 198 triệu đồng đối với 18 trường hợp lấn chiếm đất công.

Ông Dương Văn Tuấn, Chánh thanh tra huyện Gia Lâm, xác nhận, gần như tất cả những nội dung người dân tố giác khi thanh tra đều phát hiện sai phạm. Trong đó, số diện tích đất cho thuê lên đến hơn 30.000m2 (chỉ có hai điểm cho thuê, trong số đó sau này mới được huyện phê duyệt). Thanh tra xác định, nhiều nghìn mét vuông đất đã được cho thuê trái thẩm quyền.

“Việc thôn tự ý bán đất trong suốt khoảng thời gian dài là hoàn toàn sai phạm, đặc biệt là việc đặt ra các qui định xử phạt đất lấn chiếm. Trong quá trình thanh tra cũng đã phát hiện “quỹ thôn” qua hai cuốn sổ tiết kiệm, tổng số tiền khoảng trên 500 triệu đồng”.

Ông Tuấn cho biết thêm sau quá trình thanh tra tại thôn Trùng Quán, đoàn thanh tra sẽ có báo cáo cụ thể để UBND huyện có kết luận cuối cùng trước khi đưa ra các hình thức xử lý.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net