Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lấy tiền cứu trợ đi tiếp khách, chụp ảnh

Có phải vì xây nhà mới rồi nên gia đình các nạn nhân bão Chanchu ở Duy Hải đã không được UBND xãchi tiếp tiền ủng hộ.
Có phải vì xây nhà mới rồi nên gia đình các nạn nhân bão Chanchu ở Duy Hải đã không được UBND xã chi tiếp tiền ủng hộ.

Đã 5 tháng kể từ ngày xảy ra bão Chanchu, nhưng tiền ủng hộ của đồng bào cả nước hướng về gia đình các nạn nhân vẫn tồn đọng tại chính quyền các cấp tại Quảng Nam.

Riêng tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên nơi có 13 ngư dân tử nạn, số tiền ủng hộ gián tiếp thông qua UBND xã gần 250 triệu đồng. Tuy nhiên, xã mới chi 53 triệu, phần lớn cho các hoạt động của cán bộ, số còn lại xung quỹ phòng, chống thiên tai.

Tại cuộc họp giữa 13 gia đình thân nhân các ngư dân bị chết và mất tích trong bão Chanchu và UBND xã Duy Hải ngày 23/8, các quả phụ đã thêm một lần phải khóc. Họ đã ký chung đơn kiến nghị gửi báo chí phản ánh thái độ cư xử không đúng mức của các cán bộ UBND xã Duy Hải cũng như việc xã này đã giữ tiền ủng hộ, không chi cho gia đình các nạn nhân.

Hầu hết thân nhân trong số 13 gia đình nạn nhân ở xã Duy Hải cho biết, ngoài các đoàn cứu trợ đến trao tận tay tiền ủng hộ cho gia đình, đến nay, chưa ai nhận được tiền từ UBND xã, dù số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm thông qua xã còn đến vài trăm triệu đồng.

Đem thắc mắc này lên uỷ ban xã, các quả phụ không những không nhận được sự trả lời cụ thể, công khai, ngược lại họ bị mắng nhiếc, thậm chí xúc phạm đến nỗi đau mất người thân, bị xem như kẻ vòi vĩnh.

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tang còn tuyên bố, UBND "sẽ không chi đồng nào cho bà con vì tiền ủng hộ bà con nhận được đã quá nhiều. Gần 200 triệu đồng hiện tồn đọng xã sẽ xung vào quỹ phòng, chống thiên tai của địa phương". Mặt khác, số tiền thực nhận của các gia đình (87-100 triệu đồng/gia đình) thấp hơn báo cáo thống kê của UBND xã cũng làm bà con không đồng tình.

Trả lời những vấn đề trên với báo chí, Chủ tịch HĐND xã Lê Hoàng Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thống tỏ ra lúng túng. Họ đưa ra danh sách 40 tổ chức, cá nhân đã gửi tiền ủng hộ các nạn nhân thông qua UBND xã, với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Trong đó, đã chi 53,5 triệu đồng cho 17 khoản. Hầu hết các khoản chi ghi mù mờ, vắn tắt: "Nguyễn Văn Hai phục vụ lễ tưởng niệm 770.000 đồng", "chi đám tang 13 hộ 2,7 triệu đồng", "2 khoản photocopy, fax 220.000 đồng"...

Nói chung, các hoạt động phục vụ việc đi lại, trực phục vụ các công việc liên quan đến bão Chanchu đến mua vòng hoa, thắp hương của cá nhân cán bộ, tiền nước uống tiếp khách, chụp ảnh, thuê bàn ghế... UBND xã đã dùng tất từ tiền ủng hộ các gia đình nạn nhân của các nhà hảo tâm. Số tiền còn lại 186,5 triệu đồng, UBND xã vẫn không chi đến gia đình nạn nhân như ý nguyện, sự tin tưởng, uỷ nhiệm của các đơn vị, cá nhân ủng hộ.

Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Trần Công Tám phát biểu: "Tôi không chỉ đạo việc dùng tiền ủng hộ của các cá nhân, tổ chức có ý nguyện giúp các gia đình nạn nhân để xung quỹ phòng, chống thiên tai. Nếu xã Duy Hải chi sai mục đích, chúng tôi sẽ kiểm tra và thu hồi. Hiện UBMTTQ VN huyện vẫn còn tồn trên 100 triệu đồng, chúng tôi đang xúc tiến giải quyết cho Duy Hải theo 3 hướng, tiếp tục hỗ trợ gia đình 13 nạn nhân chết, mất tích; xây dựng một số công trình dân sinh và giải quyết cho lao động trở về từ tâm bão".

(Theo Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net