Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Cứu' 400 con gà không kiểm dịch

400 con gà không có giấy kiểm dịch, bị buộc phải tiêu huỷ, bỗng được "giải cứu" thành công bởi một tờ giấy kiểm dịch có sau thời điểm bị bắt khoảng 6 tiếng. Điều kỳ lạ, nguồn gốc số gà này như từ trên... trời rơi xuống.

5h sáng ngày 29/8, lô hàng 400 con gà được vận chuyển trên ôtô biển kiểm soát 29X... bị ách lại tại chốt kiểm dịch Nam Thăng Long (Trạm thú y Từ Liêm, Chi cục Thú y Hà Nội).

Lái xe Nguyễn Văn Toàn không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ cũng như kiểm dịch vận chuyển của lô hàng này. Biên bản tịch thu và tiêu huỷ số gia cầm này mang số 02/BB-TY được lập ra.

Người lập biên bản, cán bộ thú y Công Xuân Chiến (Trạm thú y Từ Liêm), đề nghị xử lý tiêu huỷ số gia cầm này đúng quy trình kỹ thuật và giao cho Xí nghiệp môi trường đô thị Từ Liêm tiêu huỷ.

Song, đến trưa cùng ngày, lái xe 29X... xuất hiện trở lại tại chốt kiểm dịch Nam Thăng Long và mang theo một giấy chứng nhận kiểm dịch động vật mang số 000414, do Phó trạm trưởng Trạm thú y Đông Anh Phạm Hồng Thái ký. Điều kỳ lạ là giấy chứng nhận này cũng được ký ngày 29/8, dù rằng lô hàng 400 con gà bị bắt từ 5h sáng cùng ngày.

Toàn bộ giấy chứng nhận vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật đối với xe 29X... và biên lai thu phí, lệ phí thú y do kiểm dịch viên Ngô Thị Sam ký cũng được thực hiện ngay trong ngày 29/8.

Nghi vấn được đặt ra là phải chăng toàn bộ số giấy tờ này chỉ được cấp khi lô hàng 400 con gà không qua được chốt kiểm dịch?

Lô hàng này bị bắt buộc phải tiêu huỷ vào lúc 5h sáng ngày 29/8. Song cũng chính với các giấy tờ này, 11h trưa cùng ngày 29/8, ca trực mới tại chốt Nam Thăng Long chính thức ký biên bản đồng ý cho 400 gà "suýt chết" được hồi sinh và lưu thông trở lại; đồng nghĩa với việc huỷ luôn quyết định tiêu huỷ của ca trực trước đó.

Những nghi vấn về lô hàng 400 con gà vẫn tiếp tục tăng lên. Phó trạm trưởng Trạm thú y Đông Anh Phạm Hồng Thái xác nhận, số gia cầm này được tiêm phòng vaccine H5N1, có nguồn gốc và xuất phát từ công ty cổ phần Phúc Thịnh.

Song chính Phó giám đốc công ty này Ngô Văn Dũng lại phủ nhận thông tin này. "Chúng tôi không hề bán gà lông chưa qua giết mổ và không qua kiểm dịch trong tháng 8.2006. Chính vì vậy, thông tin về việc chúng tôi bán gà lông không qua kiểm dịch ra thị trường là không đúng sự thật", ông Ngô Văn Dũng quả quyết.

(Theo Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net