Thẻ từ nội địa sử dụng bình thường
Cuối năm 2006, VCB mới đổi thẻ tín dụng quốc tế từ thẻ từ sang thẻ chip. Các loại thẻ từ nội địa của VCB và các ngân hàng khác vẫn chưa có kế hoạch thay đổi.
Mấy ngày qua, thị trường thẻ Việt Nam xôn xao về việc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố đổi thẻ từ sang thẻ chip (thường gọi là thẻ thông minh).
Bà Nguyễn Tú Anh, Trưởng phòng Quản lý Thẻ của VCB, cho biết, theo khuyến cáo của một số tổ chức thẻ thế giới, từ ngày 1/1/2006, nếu các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tế không đổi thẻ từ sang thẻ chip, thì họ không chịu trách nhiệm khi có những rủi ro xảy ra. Vì vậy, VCB đang có kế hoạch đến cuối năm 2006 sẽ đổi các loại thẻ tín dụng quốc tế cho khách hàng có nhu cầu, còn thẻ thanh toán nội địa (chỉ giao dịch trong nước qua máy ATM và POS) hiện tại vẫn sử dụng bình thường.
Đến nay, VCB phát hành các loại thẻ tín dụng quốc tế như: Mastercard, Visacard, Amexcard và làm đại lý cho JCB, Diners, với tổng số lượng 40.000 thẻ từ. Dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm VCB mới đổi xong tất cả loại thẻ này.
Còn thẻ nội địa, VCB chỉ phát hành loại Connect24, đến nay đã đạt số lượng 700.000 thẻ. Hiện VCB chưa quyết định có nên đổi số thẻ này hay không, vì cho đến nay, thẻ từ Connect24 vẫn sử dụng an toàn.
Mặc dù các tổ chức thẻ thế giới cảnh báo như vậy nhưng cho tới thời điểm này, những người sử dụng thẻ tại Việt Nam chưa gặp trường hợp rủi ro nào do thẻ gây ra. Muốn làm thẻ giả, kẻ cắp phải có thiết bị, công nghệ làm thẻ giống như của ngân hàng, phải nắm được các dữ liệu của từng người khách... Mặt khác, khi làm thẻ, các ngân hàng đã dùng mã số để mã hóa dữ liệu của khách nên kẻ cắp khó lấy cắp tiền từ thẻ. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển ứng dụng công nghệ mới, có thể dần dần thẻ chip sẽ thay thế thẻ từ.
Trong khi VCB đang có kế hoạch như vậy thì tại nhiều ngân hàng khác có phát hành thẻ đều chưa tính đến việc đổi thẻ. Ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu, nói: “Ít nhất cho đến hết năm 2006, Á Châu vẫn sử dụng thẻ từ như hiện nay. Còn những năm sau đó thì xa quá tôi chưa dám nói”.
Còn chị Lý Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng Đông Á, cho Người Lao Động biết, hiện tại ngân hàng chưa có kế hoạch chuyển đổi thẻ, mà vẫn sử dụng bình thường các loại thẻ từ nội địa đã phát hành. Tại các ngân hàng khác như Eximbank, Phương Đông... thẻ từ nội địa cũng tiếp tục được sử dụng bình thường.
Số thẻ tín dụng quốc tế phát hành tại Việt Nam chỉ khoảng 70.000 thẻ, trong khi các loại thẻ nội địa do hệ thống ngân hàng phát hành lên tới gần 1,5 triệu thẻ, trong đó 99,6% bằng thẻ từ.
Theo ông Đỗ Đức Cường, một chuyên gia thẻ hàng đầu tại Việt Nam, đến nay cả thế giới đã phát hành khoảng 4 tỷ thẻ ngân hàng, trong đó chủ yếu là thẻ từ, còn thẻ chip rất ít. Hệ thống thẻ từ đã hình thành và phát triển trên 20 năm nay nên cơ sở hạ tầng của nó phát triển rộng khắp thế giới. Các chính phủ muốn phát triển thẻ chip, vì nó như một máy vi tính, chứa được nhiều dữ liệu về khách hàng như số chứng minh nhân dân, nhóm máu, giấy tờ ô tô... Những dữ liệu này nằm ngoài mục đích sử dụng của ngân hàng. Khi muốn chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip thì ngân hàng phải chuyển đổi cả hệ thống hạ tầng thanh toán, tốn kém rất nhiều về vốn đầu tư thiết bị, phần mềm, con người, thời gian chuyển đổi và khách hàng sử dụng cũng sẽ gặp khó vì mạng thanh toán sử dụng thẻ chip chưa phổ biến trên thế giới. Vì vậy, nhiều nước giàu có như Singapore, Mỹ... hiện vẫn sử dụng thẻ từ.
| Dùng thẻ chip không in được hóa đơn
Ông Dương Quang Khánh, Trưởng Phòng Thẻ Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB), đơn vị đầu tiên ở nước ta phát hành thẻ chip, cho biết, từ tháng 10/2004, ICB đã làm thẻ chip mang tên Cashcard. Các dữ liệu thẻ chip được bảo vệ bởi cơ chế bảo mật đặc biệt nên khó làm giả. Thẻ này chứa dung lượng thông tin nhiều hơn thẻ từ. So với thẻ từ thì thẻ chip đắt hơn vì có gắn con chip điện tử. Giá nhập khẩu thẻ từ với số lượng nhiều chỉ vào khoảng 20-30 cents/thẻ, còn thẻ chip thì lên tới 4 USD/thẻ. Đến nay, ICB đã phát hành thử nghiệm được 5.000 thẻ chip. Nhưng tất cả số thẻ này chỉ sử dụng hạn chế ở một số máy thanh toán (POS) để khách hàng trả tiền lẻ khi mua các dịch vụ, hàng hóa, mà chưa kết nối được với hệ thống máy ATM. Đến nay, những máy thanh toán sử dụng thẻ chip của ICB không in được hóa đơn, vì vậy nhiều khách hàng không thích. |
