Chuẩn bị đối phó đại dịch cúm gà
"Hiện nay vẫn còn nhiều điều các chuyên gia chưa thật sự biết về dòng virus H5N, không biết sao con người bị nhiễm bệnh từ gia cầm và tại sao nạn nhân thường là các trẻ em khỏe mạnh", ông Hitoshi Oshitani, nhà khoa học của Tổ chức y tế thế giới WHO trò chuyện với AFP.
Nhưng ông Oshitani chắc chắn một điều rằng một số nước tại châu Á vẫn chưa có những biện pháp phòng tránh đúng mức và một khi virus phát tán ở một trong các thành phố lớn ở khu vực này thì đại dịch chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện nay cúm gia cầm chỉ mới lây từ gia cầm sang người và một khi nó lây từ người sang người, đại dịch sẽ xảy ra và khi đó, ít nhất 10 triệu người sẽ chết.
"Một khi đại dịch xảy ra, sẽ không gì có thể ngăn chặn được nó. Khi đó, những gì chúng ta phải làm là giảm thiểu tối đa các mặt tiêu cực, bằng những biện pháp chuẩn bị trước đó. Đại dịch chỉ còn là vấn đề thời gian bởi vì cứ 30-40 năm, chúng ta lại có một trận dịch lớn", ông nói.
Ông Oshitani cũng cho biết, các chuyên gia của WHO đang làm việc trên mô hình nhằm ngăn ngừa đại dịch xảy ra (trong trường hợp cơn bùng phát dịch bệnh được phát hiện kịp thời) và cho biết cách duy nhất để chống lại nó là ngăn ngừa nó.
Ông cho biết, hiện WHO có rất nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm soát bệnh sốt bại liệt hay sởi nhưng WHO có rất ít kinh nghiệm đối với cúm gà, do đó họ không thể đưa ra được những kế hoạch tốt nhất.
Hiện nay WHO đã trữ sẵn 60.000-70.000 liều thuốc kháng bệnh tại Manila nhưng việc chuyển chúng đến những khu vực xa xôi là điều rất khó. Một khi bệnh bùng phát, chúng ta chỉ có 2-3 tuần để đối phó trước khi bệnh phát rộng hơn.
Khi 20% dân số nước nào bị nhiễm cúm gà, đất nước đó sẽ bị ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn. Khi ấy, vấn đề không chỉ đơn thuần về y tế mà nền kinh tế nước đó có thể bị suy sụp hoàn toàn.
Theo Tuổi Trẻ, đầu tuần, WHO và Tổ chức lương nông thế giới FAO cũng đã đưa ra chương trình trị giá 100 triệu USD nhằm phòng chống cúm gà trong một thập kỷ tới. Tuy nhiên họ cũng khuyến cáo các quốc gia châu Á phải trữ sẵn những liều thuốc kháng bệnh và chuẩn bị bệnh viện để có thể đáp ứng được một lượng lớn người nhập viện



