2005: thuê bao ĐTDĐ sẽ tăng 80%
![]() |
| Năm nay, cả nước có thêm khoảng 3,9 triệu thuê bao di động |
Các chuyên gia viễn thông dự báo, năm nay, cả nước sẽ có thêm khoảng 3,9 triệu thuê bao di động mới. Bên cạnh các nhà cung cấp dịch vụ đang hoạt động như VinaPhone, MobiFone, Viettel, S-Fone, CityPhone, còn có 2 doanh nghiệp tham gia thị trường là VP Telecom và Hanoi Telecom.
Nhân tố chính kích thích sự phát triển nhanh chóng của thị trường này là cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ, chính sách giảm giá thuế nhập khẩu điện thoại di động, sự tăng cường đầu tư vào các hoạt động marketing, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều loại máy mới hiện đại. Hiện cả nước có khoảng 5 triệu thuê bao di động, chiếm 5% dân số. Viettel có khoảng 200.000 thuê bao, S-Fone gần 200.000 thuê bao, số còn lại thuộc về đại gia chiếm trên 90% thị phần là VNPT.
Theo các chuyên gia viễn thông, kể từ khi 2 mạng di động S-Fone và Viettel ra mắt 2 mạng di động 095 và 098, thị trường viễn thông đã có những chuyển biến tích cực, giá cước dịch vụ liên tục được điều chỉnh. Chỉ tính riêng năm 2004, thị trường điện thoại di động VN tăng trưởng 50% so với năm 2003, số lượng thuê bao điện thoại di động tăng khoảng 60%. "Chưa bao giờ người VN mua nhiều điện thoại di động như năm qua, tổng cộng 1,6 triệu máy, trong đó hàng xách tay chiếm khoảng 60%", một chuyên gia viễn thông nói.
Một quan chức của Viettel cho biết, dù mới ra mắt được chưa đầy 5 tháng, mạng di động 098 đã đạt được con số 200.000 thuê bao (con số mà S-Fone phải cật lực phấn đấu gần 2 năm) và trở thành nhà cung cấp di động thứ 3 VN.
"Trước khi đạt được 200 000 thuê bao, mạng 098 cũng đã đạt được mức tăng trưởng kỷ lục khi đạt 100 000 thuê bao chỉ sau hơn một tháng kể từ ngày khai trương. Đây là mục tiêu mà các mạng di động khai trương trước đó phải mất hàng năm mới đạt được", ông này nói.
Theo VnExpress, để thu hút nhiều khách hàng, Viettel vừa tung ra chương trình "Chọn số ngày Xuân” một chương trình cho phép các khách hàng chọn bất kỳ một số điện thoại nào trong dải số 09830xxxxx ngoại trừ những số điện thoại dành cho việc đấu giá từ thiện trên VTV1. Khách hàng có thể chọn và lấy những số điện thoại đẹp mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào khác ngoài phí hòa mạng. Những số tương tự như thế này tại các mạng di động khác, khách hàng thường phải trả tiền thêm mới có được. "Mục tiêu của Viettel Mobile là sẽ tăng thêm 1,1 triệu thuê bao, nâng tổng số thuê bao của toàn mạng đạt 1,3 triệu thuê bao vào cuối năm 2005", ông này nói.
Trong khi Hanoi Telecom đang chờ đợi Chính phủ phê duyệt dự án liên doanh mạng CDMA có quy mô gấp ba lần dự án của mạng S-Fone với khoảng trên 600 triệu USD, thì các nhà cung khác đang nỗ lực tung ra thị trường nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cước nhằm thu hút khách hàng. VNPT đang tiếp tục kiến nghị giảm 5 loại cước viễn thông quan trọng gồm: Cước thông tin di động; thông tin quốc tế chiều đi và chiều đến; cước thuê kênh riêng, cước thuê kênh riêng trong nước, quốc tế; cước đường dài liên tỉnh và quốc tế; cước Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng. Trước đó, 2 mạng di động 091 và 090 của đại gia này đã giảm gần 15% cước cuộc gọi kể từ ngày 1/2.
Đánh giá về những động thái của các doanh nghiệp này, S-Fone cho rằng, việc VNPT giảm cước cuộc gọi cũng là việc thông thường và sẽ không ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển thuê bao của S-Fone. Đại điện công ty này cho biết, S-Fone đã nhận thức rõ năm 2005 là năm có nhiều cơ hội và thách thức lớn với mạng di động CDMA. Do vậy, để xây dựng lợi thế cạnh tranh, năm nay, S-Fone quyết định tiếp cận thị trường với các mục tiêu đạt số thuê bao tích lũy 500.000 thuê bao, trong đó, quý I đạt 60.000 thuê bao, quý II 75.000 thuê bao, quý III 105.000 thuê bao và quý IV 120.000 thuê bao.
"Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng vùng phủ sóng hiện hữu ở 13 tỉnh/thành, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn, đồng thời nhanh chóng triển khai mục tiêu phủ sóng 40 tỉnh/thành vào cuối năm 2005 và cơ bản toàn quốc đến cuối năm 2006", ông này nói.




