Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những lệnh cấm kỳ quặc

Máy vi tính đồng nghĩa với phim sex và đèn bàn được cho là nguy cơ tiềm ẩn của cháy, nổ. Vì thế, sinh viên nội trú khu ký túc xá ĐH Sư phạm TP HCM đã phải chấp nhận những lệnh cấm không có văn bản nào quy định.

Điều 1: Đèn bàn phải giấu như hàng quốc cấm

Mỗi khi vào mùa thi, chuyện sinh viên ký túc xá ĐH Sư phạm TP HCM bị ban quản lý cấm sử dụng đèn bàn lại trở thành thời sự: nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu đèn và kỷ luật.

Tuy trong nội quy không có một dòng nào qui định “SV không được sử dụng đèn bàn”, nhưng một nhân viên quản lý giải thích: “Đây là quy định của Nhà nước, ai cần tôi cho xem văn bản cụ thể".

Ký túc xá không đèn bàn, không máy tính.
Ký túc xá không đèn bàn, không máy tính.

Có phòng sinh viên đã cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì người muốn bật đèn phòng để học, người muốn tắt để đi ngủ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Cửu, Giám đốc Ký túc xá ĐH Sư phạm TP HCM thừa nhận việc sử dụng đèn bàn tiện lợi hơn cho sinh viên nhưng ông cho rằng: “Vấn đề an toàn là trên hết. Nếu cho sử dụng đèn bàn sẽ không đảm bảo an toàn điện, dễ xảy ra chập cháy”.

Tuy nhiên, chính vì bị cấm nên nhiều sinh viên đã ngụy trang chiếc đèn bàn bằng cách dán giấy lịch kín mít, khá nguy hiểm về an toàn phòng cháy. “Mỗi khi có người đi kiểm tra là tụi mình phải lo tẩu tán đèn như giấu hàng quốc cấm...”, một sinh viên thú thật.

Điều 2: Máy vi tính đồng nghĩa với phim sex?

Trong các cuộc họp giữa sinh viên và ban quản lý ký túc xá, nhiều kiến nghị của SV xin được đem máy vi tính vào cũng bị bác bỏ thẳng thừng. Trước đó, từ năm 2002, trung tâm tin học của trường có lắp đặt tại ký túc xá phòng máy với 25 máy phục vụ miễn phí. Tuy nhiên, phòng máy này chỉ hoạt động được vài tháng rồi cửa cũng khóa trái vì số máy quá cũ kỹ, hư hỏng liên tục. Hiện máy đã chuyển đi nơi khác từ lâu, để lại căn phòng trống không.

Trả lời về việc này, giám đốc ký túc xá cho rằng: “Mang máy vi tính vào phòng ở sẽ làm hỏng các em, phim sex sẽ tràn lan... nên phải cấm”. . Một sinh viên nói: “Không lẽ những giáo viên tương lai như chúng tôi sa đọa với phim đen đến mức phải phòng ngừa?”.

Thật ra nếu sợ xảy ra hiện tượng này, cách giải quyết khá đơn giản là máy tính khi đưa vào ký túc xá chỉ cần kiểm tra không cho cài đặt phần mềm xem phim và tăng cường quản lý. Trên thực tế, nhiều trường đã thực hiện được điều này, còn giám đốc Ký túc xá ĐH Sư phạm TP HCM khẳng định: “Chúng tôi sẽ đi học hỏi các trường sau, nhưng trước mắt phải cấm".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net