Bush đang dẫn Kerry
![]() |
| Ứng viên John Kerry và vợ sau khi bỏ phiếu ở Boston. |
Kết quả thăm dò sau bầu cử tính đến 21h37 EST ngày 2/11 (tức 9h37 Hà Nội, 3/11) cho thấy Bush đã giành được 170 phiếu đại cử tri trong khi Kerry được 112.
Theo AP, tỷ lệ phiếu phổ thông của hai người lần lượt là 53 so với 46.
Trong khi đó, kết quả thăm dò của CNN cho hay ông Bush giành 170 phiếu đại cử tri, Kerry 112, tính đến 21h33 EST ngày 2/11.
Các hòm phiếu đầu tiên được đóng lúc 19h:00 EST, tức 7h00 (giờ Hà Nội) tại 7 bang.
Các cuộc thăm dò sau bầu cử cũng cho thấy người Mỹ tin tưởng vào Bush trong vấn đề chống khủng bố hơn Kerry. Về cuộc chiến Iraq, số cử tri ủng hộ mỗi ứng viên gần bằng nhau. Những cử tri cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng trong cuộc chiến đó chủ yếu bầu cho Kerry.
Nhiều cử tri đã phải xếp hàng dài để bỏ phiếu trong thời tiết không thuận lợi trong cuộc bầu cử được cho là gay cấn nhất trong những năm gần đây.
Trong cuộc bầu cử này, 1/10 số cử tri là những người lần đầu đi bỏ phiếu và chưa đầy 10% là cử tri trẻ.
Cuộc lấy ý kiến của những người đã bỏ phiếu cho thấy Oregon nhiều khả năng sẽ ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ còn Colorado có thể ủng hộ Bush.
Trong khi đó, ứng viên độc lập Ralph Nader dự đoán rằng Kerry sẽ là ông chủ mới của Nhà Trắng.
"Tôi biết ai sẽ giành chiến thắng. Thượng nghị sĩ John Kerry. Ông ấy sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ".
Theo VnExpress, để trở thành ông chủ Nhà Trắng, ứng viên phải giành được ít nhất 270 trong số 538 phiếu đại cử tri. 3 "mặt trận" quan trọng nhất là Ohio, Florida và Pennsylvania, với 68 phiếu đại cử tri.

