Sim đẹp: Tiền vào túi ai?
![]() |
| Bán sim số đẹp - một ngành kinh doanh phát đạt. |
Lãnh đạo của VinaPhone và MobiFone đều khẳng định, họ không thu một đồng ngoài giá bán đối với các sim điện thoại di động số đẹp. Thế nhưng, những sim này vẫn được bán với giá đội lên từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng theo những đường dây ngầm nào đó.
Từ lâu, giới "sành điệu" Hà Nội đã kháo nhau: "Muốn chọn số đẹp phải lên Hàng Trống - kinh đô của sim số đẹp". Quả thực tại con phố này, việc bán sim số đẹp đã trở thành một ngành kinh doanh mới rất phát đạt bên cạnh việc bán báo.
Chủ một cửa hàng lớn chuyên bán sim số đẹp hãnh diện: "Ở đây hàng chị là nhiều số nhất, chú cứ chọn thoải mái, chị đố chú tìm được ở ngoài bưu điện bởi "bưu điện" đã đưa về đây hết rồi". Thế nhưng chủ các cửa hàng ở đây cho biết, họ chỉ làm đại lý cho đầu nậu, khi có khách mua thì mới gọi để họ đem sim tới chứ không có hàng ngay tại chỗ. Giá bán của các số này cũng do đầu nậu quyết định; tùy thuộc vào từng số đẹp được bán mà hoa hồng khác nhau.
Khi PV Thanh Niên hỏi: "Công ty có thu thêm tiền từ việc bán các sim có số đẹp hay không?", ông Đinh Văn Phước, Giám đốc MobiFone cho biết: "Khi phát hành các dãy số di động cho đại lý, MobiFone phát hành theo dãy liên tục và không quan tâm đến việc trong đó có số đẹp hay không. Các sim số đẹp nằm trong đó được đại lý bán cho khách hàng với giá cao hơn, chúng tôi không có chủ trương bán số đẹp lấy tiền".
Ông Hoàng Trung Hải, Giám đốc VinaPhone cũng khẳng định: "Chúng tôi không thu thêm một đồng nào từ việc bán các sim có số đẹp. Chúng tôi chỉ dành một số sim với số đẹp thưởng cho các đại lý bán được nhiều hàng mà thôi". Ông Hải còn nhấn mạnh: "Nếu chúng tôi phát hiện nhân viên nào của VinaPhone tuồn các số đẹp ra thị trường và bán lấy tiền, chúng tôi sẽ kỷ luật ngay lập tức".
Tuy nhiên, theo các đầu nậu, để có được những số đẹp, ngoài việc được thưởng khi "ôm" nhiều hàng, họ cũng phải "biết điều" với "mấy ông bên bưu điện". Một người cho biết: "Nếu chỉ là các số đẹp thưởng cho đại lý, làm sao nhiều đến mức có thể trở thành một ngành kinh doanh được". Ngoài ra, trong số các sim số đẹp, sim của VinaPhone được tuồn ra thị trường nhiều hơn so với MobiFone.
Ông Trịnh Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng quản trị của S-Fone, cho biết: "Chúng tôi không có chủ trương bán các số S-Fone đẹp, chúng tôi tặng số đẹp cho các khách hàng của mình nếu họ có yêu cầu, căn cứ vào các dãy số mà chúng tôi có". Ông Đỗ Minh Phương, Phó giám đốc Trung tâm điện thoại di động Viettel Mobil, cho biết: "Chúng tôi đang lên kế hoạch tặng các sim di động 098 số đẹp và cực đẹp cho một quỹ từ thiện để họ bán các số này và dùng tiền vào mục đích từ thiện". Trước đó, Bưu điện TP Hồ Chí Minh đã thực hiện việc bán các số điện thoại cố định có số đặc biệt như 8444444 hoặc 8999999... với giá 50 triệu đồng/số, các số khác như 8202020, 8223344... giá 15 triệu đồng/số... Số tiền thu được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển hạ tầng thành phố.
So sánh với những cách làm trên, câu hỏi được đặt ra là tại sao nguồn "tài nguyên số" của VinaPhone và MobiFone, hai nhà khai thác thông tin di động có số khách hàng đông đảo nhất, vẫn đang bị sử dụng kém hiệu quả? Trong khi đó, những khoản tiền lớn từ việc bán số đẹp lại đang chảy vào túi một số cá nhân, mà lẽ ra nó có thể được phát huy để sinh lợi theo một con đường minh bạch, vì những mục đích tốt đẹp hơn.




