Chiều 4/5, tại họp báo cáo tình hình và triển khai công tác phòng chống dịch, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết trong số 53 ca đã công bố khỏi bệnh trên địa bàn thành phố có 9 trường hợp tái nhiễm.
Các bệnh nhân tái nhiễm gồm số 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157, 206. Bảy trong chín ca tái nhiễm này có liên quan tới ổ dịch bar Buddha. "Tỷ lệ khá cao và rất quan ngại. Thành phố phải tiếp tục điều trị các ca này", ông Liêm nói.
Bệnh nhân nhiễm nCoV xuất viện và tái dương tính không phải mới ở Việt Nam và thế giới. Trước đó, Việt Nam cũng đã ghi nhận một số trường hợp.
Theo các chuyên gia, Covid-19 là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi cơ thể khỏe mạnh, hàng rào miễn dịch được tăng cường, virus sẽ yếu đi và ngược lại, virus lại bùng lên khi cơ thể miễn dịch kém.
Vì lý do trên mà Bộ Y tế quy định sau khi đủ các tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh, bệnh nhân phải tự cách ly thêm 14 ngày để tránh nguy cơ có thể tái nhiễm virus. Hiện theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp là đủ tiêu chuẩn công nhận khỏi bệnh.
Liên quan tới dịch tại TP HCM, đến ngày 4/5, thành phố này còn 2 ca đang điều trị là bệnh nhân 91 (phi công người Anh) và bệnh nhân 271 (chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhập cảnh ngày 28/4).
Trong khi đó, chiều 4/5, cả nước không ghi nhân thêm ca nhiễm mới nào, số ca nhiễm giữ ở mức 271. Việt Nam đã trải qua 18 ngày không có ca mắc Covid-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng.
Sáng 5/5, dự kiến có thêm ít nhất 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân số 74, 137, 233, 245 và 267. Nếu tính cả 5 trường hợp này và trường hợp nữ bệnh nhân 166 ra viện sáng 4/5, Việt Nam đã chữa khỏi cho 225 nhân trong tổng số 271 ca mắc.
Phạm Chiểu