Chủ nhật, 30/4/2017, 10:25 (GMT+7)

Trai tráng Tày, Nùng đua bè, thi bơi, lặn bắt vịt trên sông

Ngày 29/4, hàng chục trai tráng 2 dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn trổ tài đua bè, thi bơi, lặn bắt vịt tại lễ hội Phài Lừa trên sông Văn Mịch.

Lễ hội truyền thống Phài Lừa của người Tày, Nùng được tổ chức vào ngày 4/4 âm lịch, định kì 3 năm 01 lần tại bến đò sông Văn Mịch nhằm tưởng nhớ công ơn của vị thần rắn. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là vị thần diệt trừ các con vật gian ác hại người, giữ yên cuộc sống cho dân bản. Sau nghi thức làm lễ tế thần tại đình làng, các vận động viên của 9 thôn tham gia tranh tài tại các môn: đua bè, thi bơi, thi lặn bắt vịt trên sông. Tại phần thi đua bè có 9 đội tham gia đại diện cho 9 thôn bản. Mỗi đội có 3 thanh niên trai cháng được tuyển chọn cẩn thận. Theo thể lệ họ phải vượt qua 3 vòng đua, mỗi vòng khoảng 300m và đến vòng cuối bè tới trước đình làng các đội phải lật bè 3 lần, rồi mới tiếp tục đua về đích.

Với phần thi bè, các vận động viên phải chèo 3 vòng đua, mỗi vòng khoảng 300m và đến vòng cuối bè tới trước cửa đình, các đội bắt buộc nhảy xuống nước, dùng sức khỏe lật bè lộn 3 vòng, rồi mới đua về đích. Ngay từ đầu giờ sáng, hàng nghìn người dân khắp nơi đổ về đứng kín 2 bờ sông xem hội.

Sau thi chèo bè, đến phần thi bơi, mỗi thôn cử ra 01 vận động viên thi tài vượt sông, giật cờ. Ai về đích sớm nhất thắng cuộc. Anh Hoàng Văn Bình (thôn Nà Nát), chia sẻ giành chiến thắng, anh Bình phải luyện tập trước đó cả tuần.

Để cổ vũ cho các đội thi đấu, trống, chiêng, thanh la được người dân các thôn mang ra 2 bên bờ sông cổ vũ cho đội mình.

Hào hứng nhất là phần thi thi lặn bắt vịt. Thể lệ cuộc thi, người chơi sẽ phải lặn xuống nước bắt trúng chân vịt trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng cuộc. Tuy nhiên với trò chơi này, đòi hỏi người chơi phải lấy được hơi dài, sức khỏe tốt và đặc biệt phải có kinh nghiệm.

Cuối phần hội, các con lợn quay được các thôn đem đến tế lẽ sẽ được chia nhỏ để du khách cùng dân làng và các vận động viên thi đấu thưởng thức lấy may.

Theo ban tổ chức, nhà chức trách huyện Bình Gia và tỉnh Lạng Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ đệ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Phài Lừa là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Hồng Vân

Đánh giá phiên bản mới