Thứ bảy, 18/4/2015, 13:09 (GMT+7)

Hàng chục người kêu cứu trong ôtô khách rách bươm

Lực lượng chức năng phải dùng nhiều vật dụng đập cửa kính, đưa thi thể tài xế, phụ xe cùng 14 hành khách bị thương trong chiếc xe khách đâm trực diện vào đuôi xe tải, rạng sáng nay.

3h30 ngày 18/4, ôtô khách của nhà xe Việt Tân Phát (TP HCM) do Nguyễn Văn Nghiêm (35 tuổi, ngụ Gia Lai) lái theo hướng Đăk Lăk đi Gia Lai. Đến địa phận xã Cư Né, huyện Krông Buk (Đăk Lăk), ôtô đã đâm trực diện vào đuôi xe tải chở gạch đang đậu bên đường.

Cú tông trực diện khiến đuôi xe tải bung, gạch rơi xuống đường rồi lao lên phía trước đâm tiếp vào đuôi xe tải khác đang đậu ở phía trước. 

Trong khi đó, đầu xe khách rách bươm. Tài xế Nghiêm và phụ xe Nguyễn Hữu Huy (42 tuổi, ngụ Kon Tum) tử vong tại chỗ, 14 hành khách trên xe khách bị thương. Nhiều người hoảng loạn kêu cứu.

Nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chở gạch đầu tiên bị hỏng lốp nên đậu bên phải đường. Khi tài xế xe chở gạch thứ hai mang biển kiểm soát 48C.000.88 chạy qua, phát hiện xe đồng nghiệp gặp sự cố đã đậu phía trước, tài xế chui vào gầm xe tải thủng lốp kiểm tra. Đúng lúc này ôtô khách từ sau lao tới, đâm vào đuôi.

Lực lượng CSGT huyện Krông Búk và Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đăk Lăk) cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 

Theo một cán bộ giao thông có mặt tại hiện trường, khi xảy ra tai nạn, phần đầu của chiếc xe khách dính liền vào đuôi xe tải, tài xế và phụ xe bị chết kẹt bên trong nên phải dùng xe chuyên dụng kéo ra. Lực lượng chức năng phải dùng vật dụng đập cửa kính để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk - cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình và người bị nạn. Ban đầu, UBND huyện Krông Búk đã hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho mỗi người chết và 2 triệu đồng với người bị thương.

Kh. Uyên

Đánh giá phiên bản mới