Thứ năm, 19/1/2017, 11:04 (GMT+7)

Chụp ảnh ngày cận Tết ở làng cúc tiến vua Hưng Yên

Cánh đồng hoa cúc vàng rực dịp giáp Tết thu hút giới trẻ Hà Thành tới tham quan, chụp hình.

Thôn Nghĩa Trai (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), cách trung tâm TP Hà Nội gần 30 km lâu nay là nơi trồng và chế biến dược liệu, trong đó có loài hoa cúc được gọi là cúc 'tiến vua'.

Năm nay trời nắng nóng, ít mưa, nên hoa cúc được mùa, cây cao, bông nở to và vàng rực. 

Cánh đồng hoa được chia làm nhiều luống thẳng hàng nên nhìn từ xa như một thảm vàng rực trải dài mê mải.

Loài hoa này thường được trồng từ giữa năm, và thu hoạch vào dịp giáp Tết, thường vào tháng 11 và 12 Âm lịch. 

Người dân ở các vùng lân cận được thuê để hái cúc thuê, gồm cả trẻ con và người già.

Cúc "tiến vua" nhỏ, mộc mạc nhưng cũng không kém phần cuốn hút. 

Cả cánh đồng rực rỡ là bối cảnh lý tưởng cho những ai thích chụp ảnh. 

Tại đây, hoa cúc còn được trồng chen với nhiều loại cây rau củ khác. 

Để tới đây, bạn đi qua cầu Vĩnh Tuy vào đường 5, tới thị trấn Như Quỳnh, rẽ chợ Như Quỳnh, Văn Lâm khoảng 2 km là tới cánh đồng hoa. Bạn cũng có thể đi bằng xe buýt số 40, bến cuối là Như Quỳnh, cách làng hoa 2 km.

Ảnh: Dương Triều

Đánh giá phiên bản mới