Thứ bảy, 28/11/2015, 23:11 (GMT+7)

MasterChef Việt chế biến món ăn Singapore

Top 4 Vua đầu bếp Việt đã có cuộc tranh tài phục vụ 29 thực khách sành ăn tại đảo quốc sư tử.

Tại top 4 MasterChef, các thí sinh được đưa đến Singapore để thực hiện phần thi trụ hạng. Căn bếp lạ, dụng cụ làm bếp không quen và thực khách thử món là người bản xứ là những điều khiến các thí sinh cảm thấy bỡ ngỡ.

4 thí sinh chia thành 2 đội, Phạm Tuyết làm đội trưởng đội đỏ cùng thành viên còn lại là Quốc Việt. Đội xanh gồm Thanh Cường và Quang Đạt. 

Trong thời gian thử thách, cả hai đội phải thực hiện thức ăn để phục vụ cho 29 người Singapore và ban giám khảo. Đội đỏ làm món gỏi cuốn Singapore, cua sốt cay và bánh trôi nước.

Thực đơn của đội xanh là gỏi xoài, gỏi cuốn, gà chiên sốt mayonnaise, cá hấp và chè sago.

Bất đồng quan điểm đả xảy ra liên tục khiến các đầu bếp top 4 to tiếng với nhau, tuy nhiên cuối cùng các món ăn cũng hoàn thành và được đánh giá cao cả về cách trang trí lẫn chất lượng chuyên môn. Món chè trôi nước của đội đỏ nhận được lời khen từ nhiều thực khách.

Cua sốt cay cũng được khen ngon.

Cá hấp của đội xanh

Món chè sago mang đậm nét ẩm thực Singapore

Các đầu bếp lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo. Đội xanh giành chiến thắng giúp Thanh Cường và Quốc Việt được an toàn vào trong.

Phạm Tuyết và Quốc Việt phải thi đấu đối kháng bằng cách chế biến thức ăn từ các nguyên liệu mà ban tổ chức đưa ra. Lần này, Phạm Tuyết làm món cá đuối nướng lá chuối.

Trong khi Quốc Việt chọn làm món satay từ thịt bò và thịt gà.

Phạm Tuyết tự tin sẽ giành được chiến vé vào top 3.

Trong khi đó Quốc Việt cũng cho rằng mình xứng đáng được nhận danh hiệu vua đầu bếp.

Tuy nhiên món ăn của Quốc Việt không được đánh giá cao.

Trong khi cá đuối nướng lá chuối ăn kèm cơm và sốt của Phạm Tuyết lại chinh phục được ban giám khảo.

Mr True

Đánh giá phiên bản mới