Thứ sáu, 16/12/2016, 00:19 (GMT+7)

Đủ món ngon tại liên hoan ẩm thực quốc tế

Hàng trăm món ăn của Việt Nam và các nước đã có mặt tại lễ hội ẩm thực được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám (TP HCM).

Mở cửa đón khách tại công viên Lê Văn Tám (quận 1) từ 15/12 đến hết ngày 18/12, liên hoan món ngon các nước là sự quy tụ của nhiều gian hàng ẩm thực trong nước và nước ngoài. 

Thức ăn được chế biến tại chỗ và bày bán cho khách tham quan.

Theo ban tổ chức liên hoan là ngôi nhà chung ẩm thực của các vùng miền trên cả nước, cùng các đầu bếp đến từ khu vực Đông Nam Á và một số nước châu Âu.

Chiếm số lượng lớn các gian hàng thức ăn là ẩm thực Việt Nam. Các đầu bếp chế biến khá nhiều món ăn ngon phục vụ thực khách, từ sườn đà điểu đến ba rọi cuộn nấm. Giá bán của một phần ăn không quá đắt.

Bánh tráng nướng - món ăn vặt đặc sản của Đà Lạt cũng có mặt tại ngày hội.

Há cảo, sủi cảo bốc khói trên các gian bếp của khu ẩm thực Trung Hoa.

Gà ác tiềm thuốc bắc trong quả dừa tươi chiếm cảm tình thực khách.

Bò cạp chiên giòn, món ăn đến từ Campuchia.

Ếch nướng mọi tỏa mùi thơm vang cả góc hội chợ.

Gà ta nướng lu hấp dẫn kích thích vị giác khách tham quan.

Nguyên liệu làm bánh tét trông đẹp mắt với các loại nếp khác nhau.

Thịt heo chiên kiểu Thái.

Gỏi cá trê - đặc sản đến từ Thái Lan.

Miến xào heo kiểu Thái.

Cơm Thái chiên cua.

Cà ri gà khoai tây.

Xúc xích Đức.

Bánh bò đường thốt nốt - đặc sản của tỉnh An Giang.

Các loại chè miền Tây Nam bộ.

Bánh bèo miền Trung.

Đặc sản xứ Huế.

Khách tham quan vào cổng miễn phí và có thể mua món ăn để dùng tại chỗ. Ngoài các gian hàng bán thức ăn, liên hoan món ngon còn được giao lưu với các đầu bếp nổi tiếng.

Mr. True

Mr. True

Đánh giá phiên bản mới