Thứ sáu, 28/4/2017, 10:42 (GMT+7)

Thông xe cổng chào hai trăm tỷ ở Quảng Ninh

Được đầu tư 198 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 75.000m2, cổng chào Quảng Ninh được cho là lớn nhất Việt Nam.

Cổng chào hai trăm tỷ ở Quảng Ninh lớn nhất Việt Nam
 
 

Ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thông xe cổng chào tỉnh thuộc cụm biểu tượng số một trong dự án khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh nằm trên quốc lộ 18A, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều.
Công trình cổng chào khởi công ngày 3/3/2016 đến nay đã xong toàn bộ phần kết cấu thép, một số hạng mục tiếp tục được thi công.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017 dự báo lượng khách đến Quảng Ninh sẽ tăng đột biến. Do đó, việc thông xe sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách khi đến với Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch ngay tại vị trí đầu tỉnh.

Theo thiết kế, cổng chào gồm 8 trụ chính có độ cao 38-43m, trọng lượng mỗi trụ 105 tấn, chiều rộng chân trụ 50-60m, trải dài 80m trên quốc lộ 18A, tạo hình những dãy núi trùng điệp như núi đá trên vịnh Hạ Long.

Xen kẽ các trụ chính là 36 nan phụ có thiết kế không giống nhau, tạo dáng hình con rồng.

Dự án này được khởi công ngày 28/2/2015, xây dựng trên diện tích 139.000 m2, tổng mức đầu tư 368 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh chi cho giải phóng mặt bằng khoảng 10 tỷ đồng, toàn bộ số vốn còn lại từ nguồn xã hội hóa và vốn tự có của Tập đoàn Hoàng Hà - chủ đầu tư. Riêng hạng mục cổng chào nằm trên diện tích hơn 75.000 m2, có vốn đầu tư 198 tỷ đồng.

Lấy ý tưởng từ những dãy núi đá trùng điệp và tạo dáng hình rồng, mô hình cổng chào được cho là kết hợp giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Trung tâm phật giáo Yên Tử. Các tiêu chí được đặt ra là “uy nghi, vững chãi, ấn tượng, đặc biệt, khác biệt, hiện đại và phản ánh được truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất Quảng Ninh...”.

Sau hơn một năm thi công, cổng chào tỉnh đã được thông xe. Tuy nhiên một số hạng mục vẫn chưa hoàn hiện, đất đá nằm ngổn ngang xung quanh.

Các hạng mục còn lại của khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh dự kiến hoàn thành dịp Quốc khánh 2/9.

Minh Cương

Đánh giá phiên bản mới