Thứ bảy, 8/7/2017, 00:03 (GMT+7)

Lễ tốt nghiệp tại học viện nhiều mỹ nữ nhất Trung Quốc

Các nam thanh nữ tú tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc ghi lại khoảnh khắc cuối đời sinh viên.

Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hôm 5/7.

Cùng với những trường nghệ thuật nổi tiếng Trung Quốc như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Kịch nghệ Thượng Hải..., ngôi trường này được gọi là "lò đào tạo minh tinh" Trung Quốc. Do vậy, Học viện Hý kịch được coi là một trong những ngôi trường có nhiều mỹ nữ nhất Trung Quốc.

Chương Tử Di, Củng Lợi, hai ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc và thế giới, đều tốt nghiệp trường này.

Trường có tiền thân là Học viện Nghệ thuật Lỗ Tấn tại thành phố Diên An, thành lập năm 1938 và đổi tên thành Học viện Hý kịch Trung ương năm 1950. Bảng tên trường do chính tay cố chủ tịch Mao Trạch Đông chấp bút.

Trường rộng hơn 230.000 m2, là nơi học tập và làm việc của hơn 2.500 sinh viên và giảng viên.

Các sinh viên trong đồng phục cử nhân ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời sinh viên.

Nam sinh tạo dáng tại sân vận động trường.

Hai tân cử nhân chụp ảnh bên "Thẻ sinh viên" phóng đại của học viện. 

Khoảnh khắc tình cảm của đôi bạn cùng trường.

Các học viên thạc sĩ và tiến sĩ của trường cũng chụp ảnh tập thể trong lễ tốt nghiệp. 

Ba cô gái tạo dáng bên khung cửa sổ rợp lá của giảng đường.

Những chàng trai cô gái này sẽ là thế hệ ngôi sao tương lai của Trung Quốc.

Hồng Hạnh (Ảnh: China News/News 163)

Đánh giá phiên bản mới