Chủ nhật, 10/5/2015, 09:46 (GMT+7)

Khoảnh khắc ấn tượng trong lễ duyệt binh ở Moscow

Cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm qua gây ấn tượng với những dàn vũ khí tối tân, chiến đấu cơ xếp đội hình...

Lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít diễn ra hôm qua trên Quảng trường Đỏ, với sự góp mặt của hơn 16.500 binh sĩ cùng 194 vũ khí và 143 máy bay. Trong ảnh, các binh sĩ Nga đang duyệt binh tại quảng trường. Ảnh: AFP

Một cựu binh Thế chiến II nắm tay các em nhỏ đến Quảng trường Đỏ xem diễu hành. Ảnh: AFP

Các nữ học viên sĩ quan tham gia sự kiện. Ảnh: AFP

Các binh sĩ trong cuộc diễu hành phô trương sức mạnh quân sự và vũ khí mới, vào thời điểm căng thẳng Nga - phương Tây đang gia tăng. Ảnh: Reuters

Cuộc diễu hành qua ống kính trượt cho thấy quy mô sự kiện. Ảnh: AFP

Tầng tầng lớp lớp binh sĩ Nga bước đều. Ảnh: Reuters

Nhiều loại phương tiện quân sự, vũ khí và máy bay của quân đội Nga xuất hiện trong lễ duyệt binh với quy mô lớn chưa từng có trên Quảng trường Đỏ. Ảnh chụp các máy bay quân sự Mig-29 và Su-25 bay thành số 70 để kỷ niệm 70 năm cuộc Chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại. Ảnh: Reuters

 

Su-34, Su-27 và Mig-29 trình diễn. Ảnh: AFP

Trong ảnh là máy bay Su-25 trình diễn với khói mang màu cờ đỏ xanh trắng của Nga. Ảnh: AFP

Chiến đấu cơ Su-27 và Mig-29 bay thành đội hình trên bầu trời Moscow. Ảnh: Reuters

Xe tăng Liên Xô sản xuất T-34 lăn bánh xích qua quảng trường. Ảnh: AFP

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung BUK-M2 cũng được trình diễn. Ảnh: Reuters

Xe bọc thép trên mọi địa hình Typhoon-U đi theo hàng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu rời đi sau khi lễ diễu hành quân sự kết thúc. Ảnh: AFP

VnExpress

Đánh giá phiên bản mới