Thứ năm, 26/1/2017, 08:15 (GMT+7)

Hoa xuân phố đi bộ Sài Gòn lung linh đêm khai mạc

Hằng trăm tiểu cảnh nối dài suốt đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ đã mở cửa đón du khách từ tối 28 Tết Đinh Dậu.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, khoảng 720 m.

Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Mô hình tàu hỏa hoạt động xuyên suốt những ngày tết, chính giữa là bồn hoa tươi khổng lồ.

Mô hình lồng đèn đôi gà trống mái hạnh phúc bên nhau.

Đại cảnh Khát vọng ngời sáng cao 4,5 m bằng hệ thống đèn Matrix Led được lập trình sẵn với màu sắc biến đổi liên tục trên nền hoa mai vàng.

Đàn chịm lạc hướng về phía Đông.

Phân đoạn "Khát vọng ngời sáng" với tiểu cảnh đặc biệt Sắc xuân gồm nhiều chủng loại hoa lạ nhập từ nước ngoài như: Shampoo Ginger, Protea, Alium…

Nhiều tiểu cảnh độc đáo trên các thảm hoa tươi đủ màu sắc.

Những vườn lan khổng lồ.

Những đồi hoa nhiều màu sắc.

Thiết kế hình khối bắt mắt về đêm.

Dàn quạt gió nhiều màu sắc.

Phân đoạn Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác là cổng đường hoa 2017 với đại cảnh Xuân sum họp khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc. 

Linh vật của đường hoa được thiết kế thành nhiều hình dáng vui tươi, hoạt động sôi nổi, gia đình gà mang đến thông điệp thuận lợi và thịnh vượng.

Hoa sen và giàn đèn lồng ngày xuân cao từ 10m, rộng 11m với khoảng 108 chiếc đèn lồng được thiết kế riêng với những gam màu rực rỡ.​

Xuyên suốt đường hoa là hình ảnh đàn gà, gia đình gà… đủ màu sắc, kích cỡ, hình dáng.

Hàng nghìn người khách đầu tiên có mặt trong đêm khai mạc đường hoa.

Quang cảnh phố đi bộ đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc trước khi trời đổ cơn mưa.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ mở cửa vào ngày 25/1 đến hết ngày mùng 4 tết.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới