Thứ tư, 5/4/2017, 11:06 (GMT+7)

Hiện trường vụ cháy khiến 3 phụ nữ tử vong ở Đà Nẵng

Ngọn lửa bùng phát trong căn nhà cấp 4, khiến 3 phụ nữ, trong đó có một thiếu nữ, tử vong. Gác xép đổ xập, 4 xe tay ga bị thiêu rụi...

Khoảng 3h20 sáng 5/4, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà cấp 4 ở số Nguyễn Tư Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Thời điểm căn nhà bị cháy, có 6 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi) ở phía trong. Ông Bảy cùng vợ và con trai nhỏ Nguyễn Văn Song Toàn ngủ ở dưới nhà đã kịp đẩy cửa thoát ra ngoài.

Tuy nhiên chị Nguyễn Huyền Hà Nhi (18 tuổi, con gái ông Bảy), chị Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, em vợ ông Bảy) và bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, giúp việc) mắc kẹt ở trên gác xép, không thể thoát xuống lối cầu thang gỗ bốc cháy ngùn ngụt nên đã tử vong. Gác xép gỗ sau đó đổ sập.

10 phút sau hỏa hoạn, lính cứa hỏa có mặt nhưng việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do lửa đã bén vào những vật dụng gây cháy lớn.

Toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà từ gác xép, phòng khách, nhà bếp... đều bị thiêu rụi.

Hai bình gas trong nhà bếp được lính cứu hỏa đưa ra ngoài kịp thời.

4 chiếc xe máy tay ga bị lửa thiêu rụi. Theo lời nhân chứng, những chiếc xe bén lửa đã phát nổ, khiển đám cháy càng nhân rộng và khó khống chế hơn.

Giữa đám tan hoang là giấy tờ giấy khen của con trai ông Bảy, em Nguyễn Văn Song Toàn. May mắn thoát ra khỏi đám cháy, vợ chồng ông Bảy và em Toàn bị thương nhẹ nhưng cùng lúc mất đi hai người thân.

Bức tường nhà do nhiệt độ quá lớn đã bị xé toang. Lính cứu hỏa phải đập bung những ô cửa để đưa nước vào chữa cháy. 5 xe chuyên dụng đã được huy động đến dập lửa.

Cánh cửa xếp sắt cũng được phá bỏ để nhanh chóng tiếp cận đám cháy.

Cảnh sát cho biết đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Một số người dân nhận định hỏa hoạn có thể do chậm điện.

Chia sẻ với gia đình nạn nhân, nhiều người đã bỏ vào thùng quyên góp đặt ngay tại hiện trường. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Nguyễn Đông

Đánh giá phiên bản mới