Thứ tư, 25/5/2016, 10:24 (GMT+7)

'Dắt' ôtô giữa Hà Nội ngập lụt và giao thông rối loạn

Cơn mưa lớn đầu mùa đã làm nước sông dâng ngang đường, nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập nặng, giao thông hỗn loạn sáng 25/5.

Cơn mưa lớn trên diện rộng vào đêm 25/5 đã khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 187mm; Cầu Giấy 277; Mễ Trì 235 mm; Ngã Tư Sở 228mm; Xuân Đỉnh 196mm; Hồ Tây 168 mm... 

Lượng mưa đột biến vượt khả năng của hệ thống, cùng với ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công khiến nước không thoát kịp.

Giao thông các tuyến phố chính hầu hết rơi vào tình trạng rối loạn.

Nhiều phụ huynh phải vất vả đưa con tới trường. 

Xe chết máy la liệt ở các phố ngập nặng như Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoàng Quốc Việt (trước ĐH Điện lực), Phạm Văn Đồng (trước Công ty Cầu 7, ngã tư Xuân Đỉnh - Tân Xuân), ngã ba Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Đội Cấn, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Nguyễn Chính, Thanh Đàm, ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng,  Định Công, Thái Thịnh (trước viện Châm cứu), Trường Chinh (từ Viện Y học Hàng không đến Tôn Thất Tùng), Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Triều Khúc...

Khu Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng cũng chung "số phận". Nhiều gia đình phải nghỉ làm buổi sáng để tát nước hoặc vệ sinh nhà cửa. 

Chủ nhân nhiều ôtô bị chết máy phải tự đẩy xe hoặc gọi cứu hộ với chi phí 1,5-2 triệu đồng một lần cứu hộ. 

Một tòa nhà ở phường Vạn Phúc, Hà Nội bị ngập hầm xe, nhiều xe vẫn bị mắc kẹt trong hầm. Ảnh: Ngọc Anh

Công nhân thoát nước ứng trực tại hiện trường để vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Một số tuyến đường ngoại thành cũng ngập nặng như quốc lộ 6. 

Khiến ùn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 6, khu vực phường Đồng Mai, Hà Đông. 

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới