Ai là người thông báo về việc dạm ngõ Trong phong tục truyền thống của người Việt Nam, việc cưới hỏi từ xưa đến nay thường phải do nhà trai mở lời trước.
Phong tục kiêng kỵ bà bầu đi rước dâu Ngày nay, các bà bầu đi tham dự tiệc cưới là chuyện bình thường, chỉ tránh lúc đưa dâu và làm lễ gia tiên.
Phong tục kiêng kỵ trong lễ rước dâu Nếu gia đình nhà chồng quá tin tưởng vào các điều kiêng kỵ, cô dâu cũng nên chú ý và làm vừa lòng bố mẹ chồng, tránh xung đột sau ngày cưới.
Lễ ăn hỏi nhà trai nên đi bao nhiêu người Uyên ương lưu ý sắp xếp người tham dự lễ ăn hỏi của hai bên gia đình đồng đều nhau, không nên chênh lệch về số lượng.
Tục kiêng hai anh em trai cưới cùng năm Người Việt Nam thường kiêng hai anh trai, hoặc hai chị em gái cưới cùng năm, vì cho rằng đôi cưới sau sẽ bị mất lộc và cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Cách chọn chủ hôn trong đám cưới Trước đây, chủ hôn thường là người lớn tuổi, có vai vế trong họ, còn ngày nay, khi tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng, MC đảm nhiệm luôn việc chủ trì đám cưới.
Quy định trong lễ rước dâu ở Huế Trước đây, cả bố và mẹ cô dâu đều không được đưa con gái về nhà chồng.
Uyên ương có được ở chung sau lễ ăn hỏi Theo quan niệm truyền thống, sau khi nhà gái nhận quả ăn hỏi thì đã chính danh công nhận đôi trai gái có thể coi là vợ chồng chưa cưới.
Hai chị em gái cưới cùng năm được không Phong tục cưới hỏi Việt Nam kiêng 2 chị em gái (hoặc 2 anh em trai) cưới cùng năm vì sợ mất lộc.
Đổi mới quy trình lễ cưới Bạn có thể lồng ghép một số chi tiết của phong tục cưới hỏi phương Tây vào quy trình truyền thống để tạo sự mới mẻ, ấn tượng.
Thắc mắc về lễ lên đèn trong ngày cưới Lễ lên đèn là nét riêng không thể thiếu trong đám cưới của người Nam Bộ.
Vật phẩm cần có trong lễ lại mặt Lễ lại mặt thường được tiến hành vào ngày thứ 2 hoặc thứ 4 sau đám cưới, gọi là nhị hỷ hoặc tứ hỷ.
Thời điểm uyên ương nói lời cảm ơn Để tránh làm phật ý những vị khách khó tính, các bậc cao niên, cô dâu chú rể chỉ nên phát biểu ý kiến sau khi đại diện hai họ nói lời cảm ơn.
Tổ chức đám hỏi khi nhà có tang Để chọn được ngày tốt, hai bạn có thể làm đám hỏi khi chưa mãn tang nhưng nên tổ chức đơn giản, tránh linh đình.
Cách gộp lễ ăn hỏi và lễ cưới Nếu nhà cô dâu cách xa nhà chú rể hoặc giờ ăn hỏi sát giờ xin dâu, các gia đình có thể gộp thủ tục của hai nghi lễ này để thuận lợi hơn.