Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG
 
Thứ tư, 23/4/2008, 15:39 GMT+7

Ôtô sắp vào cơn bão giá

Khách hàng vẫn có cơ hội mua xe theo giá cũ trước giờ 'G'.
Khách hàng vẫn có cơ hội mua xe theo giá cũ trước giờ "G".

Với quyết định tăng thuế nhập khẩu trên cả xe nguyên chiếc lẫn linh kiện vừa qua, thị trường xe hơi Việt Nam đang chuẩn bị vào cơn “bão giá”. 

20 ngày sau khi mức thuế suất 70% áp dụng trên ôtô nhập khẩu nguyên chiếc chính thức có hiệu lực (ngày 2/4) thì mức thuế suất mới 83% cũng đã được áp dụng trên các tờ khai được doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan (từ ngày 22/4).

Nếu so sánh với mức thuế 60% có hiệu lực trong khoảng thời gian trước ngày 2/4, sự chênh lệch về mức thuế đến 23% sẽ khiến giá bán của các loại xe du lịch nhập khẩu tới đây cũng chênh lệch theo ít nhất 10-15%. Với mức chênh lệch lớn này, không chỉ người tiêu dùng phải gánh chịu mức giá đắt mà nhiều doanh nghiệp còn có thể rơi vào cảnh khốn đốn.

Theo tính toán của các nhà nhập khẩu ôtô, khi ở mức thuế 60% các mẫu xe có giá bán trên dưới 50.000 USD một chiếc sẽ bị đội giá thêm khoảng 8.000 USD khi ở mức thuế 83%. Đơn cử mẫu xe SUV đắt hàng nhất trong thời gian qua là Hyundai Santa Fe bản 2.2 AT 4WD CRDi trước đây có giá khoảng 53.000 USD thì nay sẽ tăng thêm trên 5.000 USD; hay như mẫu xe sedan nhập khẩu khá ăn khách hiện nay là Toyota Camry sẽ bị tăng giá thêm khoảng 8.000 - 9.000 USD.

Với bất kỳ khách hàng nào thì mức tăng giá như vậy cũng khiến những lựa chọn của họ có thể bị chi phối. Ngay tại lễ ra mắt mẫu sedan cỡ lớn Azera tối 22/4, Tổng giám đốc công ty Cổ phần ôtô Hyundai Việt Nam, cũng đã tỏ ra tiếc nuối khi làm phép so sánh: Nếu thuế nhập khẩu còn giữ ở mức 60%, giá của chiếc sedan Azera sẽ chỉ vào khoảng 54.000 - 56.000 USD một chiếc chứ không phải là 65.900 USD như công ty sẽ bán ra thị trường.

Điểm đáng chú ý là sau quyết định điều chỉnh thuế nhập khẩu vừa của Bộ Tài chính, không chỉ xe “ngoại” tăng giá mạnh mà các loại xe sản xuất, lắp ráp trong nước cũng không thể nằm ngoài guồng quay tăng giá.

Tương ứng với mức tăng thuế nhập khẩu linh kiện thêm 3-5%, giá bán của các loại xe “nội” cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên chút ít. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng giá xe lắp ráp trong nước thậm chí sẽ tăng gần như tương đương mức tăng bình quân ở thị trường xe nhập khẩu.

Một chuyên gia trong ngành thương mại cho rằng, mặc dù mức tăng thuế nhập khẩu linh kiện không đáng kể song các hãng xe trong nước vẫn có đủ lý do để nâng giá bán cao hơn nữa. Đó là vì mức tăng giá bán chỉ thấp hơn chút ít so với xe nhập khẩu sẽ không hề làm giảm khả năng cạnh tranh của xe “nội” khi giá bán vẫn đang chênh lệch khá nhiều. Chưa kể một yếu tố quan trọng khác là hiện rất nhiều mẫu xe lắp ráp vẫn đang “cháy hàng” và các hãng xe nội địa vẫn còn trong quá trình “trả nợ”.

Mặc dù mức thuế mới đã chính thức được áp dụng trên những tờ khai được doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 22/4 song đại diện nhiều nhà phân phối và salon ôtô trên cả nước khẳng định khách hàng vẫn còn cơ hội mua xe theo giá cũ trước “giờ G”.

Ông Hà Minh Tuấn, Tổng giám đốc Hyundai Việt Nam, cho biết, công ty còn khá nhiều xe được nhập khẩu theo mức thuế cũ 70% nên các khách hàng vẫn có thể đăng ký mua tại hệ thống đại lý ủy quyền.

Tổng giám đốc công ty Cổ phần ôtô châu Âu (Euro Auto) - nhà phân phối xe BMW - cũng cho biết đã ký hợp đồng với một số khách hàng theo đơn giá cũ nên công ty cũng vẫn sẽ giữ mức giá đó cho khách hàng. Ngoài ra, một số mẫu xe có dung tích xilanh lớn trong thời gian tới sẽ vẫn giữ nguyên giá bán như hiện nay mặc dù thuế tăng.

Đại diện nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ôtô khẳng định chưa tăng giá bán ngay lúc này một phần do lượng xe được hưởng mức thuế cũ vẫn còn và một phần cũng để tránh “sốc” cho khách hàng. Tuy nhiên, việc làm này hầu như chỉ được thực hiện bởi các nhà phân phối chính thức và một số doanh nghiệp nhập khẩu lớn có uy tín trên thị trường.

(Theo VnEconomy)

 
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp