|
Thụ lý gần 18.000 vụ án năm 2008
Tổng kết năm 2008, TAND TP Hà Nội nhận định rằng, so với năm trước, tình hình thụ lý các loại án tiếp tục tăng, tội phạm hình sự diễn ra với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và tính nguy hiểm cao.
Trong năm, ngành tòa án đã thụ lý gần 18.000 vụ án các loại (tăng gần 200 vụ so với năm 2007). Ông Nguyễn Sơn - Chánh án TAND thành phố Hà Nội cho biết, có hơn 2.000 vụ liên quan đến ma túy, gần 50 vụ liên quan đến tham nhũng, gần 130 vụ liên quan đến giết người...
Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, án kiện hành chính diễn biến phức tạp và đa dạng. Các vụ án ly hôn do chồng đánh đập, ngược đãi vợ chiếm tỷ lệ 30% trong tổng số các vụ án dân sự.
Các vụ án bị hủy chiếm 0,81%, gồm 64 vụ, do lỗi chủ quan là nhiều. Những sai sót, khuyết điểm này đã tồn tại nhiều năm, được hướng dẫn tập huấn, rút kinh nghiệm nhưng vẫn chậm khắc phục. Đó là những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; Đánh giá chứng cứ còn mang tính áp đặt chủ quan, không toàn diện, thiếu tính thuyết phục, dẫn đến xử sai về đường lối; Một số thư ký, thẩm phán còn thiếu sót trong giải quyết thụ lý đơn, thụ lý vụ án.

|
| Hội đồng xét xử trong một vụ án chống người thi hành công vụ. |
Khi có khiếu nại lãnh đạo không giải quyết kịp thời, cũng như việc tiếp đương sự của một số Thẩm phán chưa thật tốt làm cho đương sự nghi ngờ việc giải quyết thiếu khách quan, dẫn đến khiếu nại gay gắt.
Việc xây dựng hồ sơ vụ án thiếu chặt chẽ, quyết định thu thập chứng cứ không đúng quy định của pháp luật; Còn sai phạm trong việc triệu tập, tống đạt cho đương sự; Điều hành phiên tòa còn yếu; Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung vẫn còn tình trạng không có căn cứ, để hồ sơ vụ án còn bị kéo dài thời hạn tố tụng...
Nguyên nhân của tình trạng kể trên được lãnh đạo ngành nhìn nhận là do một số quy định của pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc, nhận thức chưa thống nhất; Thẩm phán còn chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống theo luật tố tụng mới. Ngoài ra, còn do tính chất của các tranh chấp dân sự ngày càng gay gắt, phức tạp và đa dạng.
Cũng trong năm 2008, Tòa Hà Nội đã xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn cho 2.497 phạm nhân cải tạo tốt tại các trại cải tạo và trại giam trên địa bàn thành phố, cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho 42 trường hợp có đủ điều kiện xóa án. Ngành đã thi hành 20,48 % án tử hình bảo đảm an toàn, đúng luật; còn 79,52% người bị kết án phải chờ bản án có hiệu lực pháp luật và các thủ tục khác.
Việt Dũng

|