|
Tổng thống Bush trải lòng trước giờ mãn nhiệm
Tổng thống W. Bush bày tỏ sự hối hận khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cắt giảm việc làm và cho biết sẽ tăng cường sự can thiệp của chính phủ hơn nữa nếu cần để giải quyết cuộc suy thoái này. >>Tổng thống Bush và pha hài hước ấn tượng

|
| Nhiều tâm sự, chia sẻ được Tổng thống Bush bày tỏ trong cuộc phỏng vấn của lênh ABC hôm qua. Ảnh: Hillbuzz. |
Tâm sự trong chương trình "Tin tức thế giới" trên kênh ABC hôm qua, ông Bush nói: "Tôi xin lỗi vì những gì đang xảy ra. Tất nhiên, tôi không hề muốn bi kịch ngày càng nhiều người mất việc làm. Tuy nhiên, người Mỹ biết rằng chúng ta sẽ bảo vệ hệ thống này bởi họ đang sống trong đó. Và nếu cần can thiệp nhiều hơn, chúng ta sẽ làm vậy".
Về cuộc chiến ở Iraq, tổng thống thứ 43 của Mỹ này hối hận nhất một điều đó là những thất bại của công tác tình báo. Thông tin sai lệch của bộ phận này cung cấp đã dẫn tới quyết định sai lầm khi tấn công Iraq nhằm lật đổ Saddam Hussein năm 2003.
Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Bush cũng chia sẻ những khó khăn khi trên cương vị một người lãnh đạo đất nước: "Tôi chưa được chuẩn bị cho cuộc chiến. Nói cách khác, tôi không vận động hay nói rằng 'hãy bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ có thể giải quyết được cuộc tấn công này. Tôi không đoán trước được chiến tranh".
Nói về người kế nhiệm mình, ông chủ tòa Bạch ốc cho biết: "Tôi chắc chắn là có nhiều người bỏ phiếu cho ông Barack Obama vì tôi. Tôi nghĩ họ đã có sự lựa chọn tỉnh táo khi đặt ứng viên này vào vị trí người đứng đầu nước Mỹ".
Nền kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái từ tháng 12/2007. Nhiều nhà kinh tế tin rằng, sự "tuột dốc" gần đây sẽ kéo dài tới tận giữa năm 2009 và sẽ là cuộc khủng hoảng khắc nghiệt nhất kể từ cuộc suy thoái giai đoạn 1981-1982 diễn ra.
Theo AFP, khi chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng, ông Bush cũng cảm thấy phải chịu trách nhiệm về cuộc suy thoái kinh tế bởi nó xảy ra trong thời kỳ ông còn đương nhiệm. "Tôi cho rằng khi lịch sử của thời kỳ này được viết ra, mọi người sẽ nhận ra nhiều quyết định liên quan tới phố Wall đã được đưa ra cách đây một thập kỷ" hoặc trước khi ông trở thành tổng thống.
Bình Minh

|