|
Phu nhân Laura Bush được yêu quý hơn chồng
Lặng lẽ và ít xuất hiện cạnh chồng trong các chuyến công cán nhưng bà chủ Nhà Trắng Laura Bush luôn được người dân Mỹ nhắc tới với lòng yêu mến và ngưỡng mộ.

|
| Không "mải miết" kiếm tìm sự nổi tiếng ngay khi đã trở thành vợ tổng thống, bà Laura lui về làm tròn bổn phận của một hậu phương vững chắc. Ảnh: Corbis. |
Người Mỹ đánh giá phu nhân Laura Bush là người "biết mình biết ta". Ở Mỹ, các cử tri không có thói quen bỏ phiếu cho các cặp đôi mà chỉ bỏ cho các ứng cử viên. Do đó, vị trí của Đệ nhất phu nhân chỉ là hình thức. Việc "biết mình là ai" đó phản ánh tính khiêm nhường của bà. Chính điểm tính cách này của bà chủ Nhà Trắng là điều khiến người dân Mỹ thêm ngưỡng mộ và yêu mến bà.
Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vogue năm 2001, người phụ nữ này nói rằng, khi đã là bà chủ tòa bạch ốc, bà có các cố vấn thời trang luôn đưa những lời khuyên cho các trang phục, tuy nhiên, vẫn "chẳng có gì đặc biệt với những bộ quần áo" bởi bà chỉ thích mặc quần jeans và áo sơ mi trắng. Chiếc váy cưới được mua 2 ngày trước khi hôn lễ là bộ trang phục diêm dúa nhất bà từng có. Ngoài ra, bà Laura cũng thích thưởng thức món ăn ở các nhà hàng của người Mexico, đi mua sắm ở Walmart và sử dụng các hãng hàng không giá rẻ.
Kể từ khi được gắn với cái tên Đệ nhất phu nhân (một cái "mác" mà bà không thích), bà Bush không "vội vàng và mải miết" đi tìm sự nổi tiếng. Bà nhận thấy những cuộc phỏng vấn thật tẻ nhạt. Không mấy hào hứng khi chồng trở thành thống đốc bang Texas và cũng chẳng mặn mà khi ông Bush lên làm tổng thống Mỹ, người phụ nữ này luôn cố gắng tránh xa "ánh hào quang" để lui về làm tròn bổn phận của một hậu phương vững chắc. Chính vì không tham gia vào công việc của chồng nên bà không bị ảnh hưởng bởi chính sách "không hợp lòng dân" của Tổng thống Bush.
 |
| Bà Bush được người dân Mỹ yêu mến bởi tính khiêm nhường, giản dị và hài hước. Ảnh: Corbis. |
Mỗi lần xuất hiện trước công chúng cùng chồng, bà Laura lại nhận được nhiều tình cảm yêu quí của mọi người nhờ vẻ duyên dáng, thanh lịch, pha chút hài hước, dí dỏm. Công chúng yêu mến và chú ý tới bà hơn cả bài phát biểu của ông Bush.
Trước khi kết hôn, bà là người của đảng Dân chủ và ông Bush thuộc đảng Cộng hòa. vì vây, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, phu nhân Laura đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sức mạnh và sự rắn rỏi của Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đồng thời cũng "bênh vực" cho những câu nói "hớ" của Michelle Obama khi cho rằng "lần đầu tiên cảm thấy tự hào về nước Mỹ".
Laura Bush luôn thể hiện mình là một Đệ nhất phu nhân mang tính truyền thống. Mặc dù có văn phòng và nhân viên nhưng bà luôn muốn dành thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện và các vấn đề ít gây tranh cãi. Trong suốt nhiệm kỳ của chồng, bà luôn tập trung vào giáo dục, giúp đỡ các bệnh nhân AIDS và ung thư vú. Là đồng tác giả với con gái Jenna, bà đã cùng con viết một cuốn sách dành cho trẻ em nói về một cậu bé người đã tìm thấy niềm vui khi đọc sách.
Theo Telegraph, sinh ra ở Midland, bang Texas, bà Bush lớn lên ở đại lộ Humble. Tự nguyện từ bỏ nghề nghiệp của mình là một giáo viên để trở thành một "người vợ hoàn hảo", bà luôn mong muốn có nhiều thời gian chăm sóc con cái và được hòa mình vào các công việc tình nguyện.
Bình Minh

|