|
Thoát tội hiếp dâm nhờ quần jeans chật
Một thời, quần jeans trở thành chứng cớ chạy tội cho những kẻ phạm tội hiếp dâm. Trong tuần này, những quy định ngớ ngẩn về chiếc quần chật đó đã được thay đổi.
Khoảng một thập niên qua, cuộc chiến của phụ nữ chống lại một trong những quy định nực cười về hiếp dâm ở châu Âu vẫn tiếp diễn. Tuần này, các luật sư của tòa án Cassation, Italy đã đảo lộn một quy định đại loại như nếu bạn mặc quần jeans bó sát thì hung thủ sẽ không thể giở trò hãm hiếp được bởi phải có sự hưởng ứng và giúp đỡ của bạn thì thủ phạm mới thực hiện được hành vi đồi bại.
Điều nghiêm trọng là quy định này được ghi trong luật năm 1999. Nó khá giống với điều luật cũ nói rằng "nếu bạn không muốn bị hiếp, hãy vắt chéo hai chân của bạn lại".
Quy định ngớ ngẩn này ra đời sau vụ án người đàn ông 45 tuổi bị buộc tội hãm hiếp một phụ nữ trẻ trong suốt buổi tập lái xe. Anh này bị kết án nhưng trong bản kháng cáo có ghi, nạn nhân cũng đồng ý nhưng do chiếc quần jeans của cô quá chật nên người đàn ông này không thành công. Thẩm phán đã đồng ý với bản kháng án ấy và bản án với anh này không có hiệu lực.

|
| Các nghị sĩ của Italy cầm trên tay các tấm biển với dòng chữ "Jeans", "The alibi for rape" (chứng cứ ngoại phạm cho tội hiếp dâm) trong cuộc chiến chống lại điều luật "quần jeans chật" năm 1999. Tuần này, qui định đó đã được đảo lộn. Ảnh: Reuters. |
Lời biện hộ tương tự như vậy cũng được sử dụng thành công trong những vụ án hiếp dâm tiếp theo trừ một trường hợp xảy ra với bé gái 16 tuổi. Người đàn ông, thủ phạm của vụ án, đã giở trò với con gái của bạn gái mình bằng cách thò tay của hắn vào quần jeans của cô bé. Cũng "bắt chước" vụ án năm 1999, hắn ta không thừa nhận hành vi hiếp dâm vì chiếc quần jeans của bé gái đó chật quá. Tuy nhiên, trường hợp của người đàn ông này đã không được thẩm phán chấp nhận với lý do "quần jeans không thể được so sánh với bất cứ loại thắt lưng trinh tiết nào".
Từ đó trở đi, thái độ của người dân Italy với hành động hiếp dâm thay đổi. Họ tin tưởng hơn vào luật pháp. Mặc dù vậy vẫn có rất nhiều trường hợp phụ nữ bị hãm hiếp xảy ra ở Anh và khắp nơi trên thế giới với lý do được giải thích có thể là do những gì họ mặc hoặc cách họ cư xử với những kẻ họ ngủ cùng hay những thứ họ uống.
Thái độ về "văn hóa đổ lỗi" hướng tới các nạn nhân bị hãm hiếp ngày càng lan rộng. Hơn một phần tư số người được hỏi trong cuộc khảo sát do Hội đồng Ân xá nước này thực hiện năm ngoái cho biết họ nghĩ rằng một người phụ nữ ít nhiều phải chịu trách nhiệm khi bị hiếp nếu họ không mặc những trang phục sexy, gợi cảm hay quá hở hang thiếu vải.
Theo Guardian, để hạn chế các vụ án phụ nữ là nạn nhân của những tên yêu râu xanh, Scotland đã đưa ra một ý tưởng khá hay về tệ nạn này. Mùa hè năm nay, một chiến dịch mới nhằm thách thức thái độ của mọi người với nạn hiếp dâm do tổ chức Rape Crisis thực hiện dưới sự bảo trợ chính phủ Anh. Các poster quảng cáo sẽ được dựng lên khắp nước này.
Thư ký Bộ tư pháp Scotland cho hay, thật khó có thể tin được trong xã hội hiện đại của Scotland ngày nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng khi bị hãm hiếp, lỗi hoàn toàn thuộc về người phụ nữ bởi họ ăn mặc quá hở hang và luôn trong tình trạng say mềm.
Minh Phương
|