|
Tử hình kẻ giết bạn quỵt nợ
Phạm Văn Tâm (27 tuổi) và chị Minh từng là bạn học thời phổ thông tại quê nhà Đắk Lắk. Hai người gặp nhau tại TP HCM, Tâm đang gặp khó khăn nên vẫn thường được chị Minh giúp đỡ. Thế nhưng, do vay 2 triệu đồng đã lâu không trả nên anh ta bị chị Minh tìm gặp để đòi.
Ngày 19/7/2006, hai người hẹn nhau tại phòng trọ Tâm, nhưng anh này vẫn xin "khất nợ" và chị Minh không đồng ý. Nổi giận, Tâm đã đè chị Minh xuống dùng hai tay bóp cổ chị cho đến chết sau đó lấy một bao nilong trắng trùm vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống gầm giường. Sau đó, Tâm lục lọi đồ đạc lấy được một số tiền, giấy tờ và chiếc xe Suzuki của chị Minh và bỏ trốn.
Rạng sáng hôm sau Tâm trở về phòng mình tìm cách phi tang xác nạn nhân. Lợi dụng lúc trời chưa sáng hẳn, Tâm đã lôi xác chị Tâm ra bãi đất trống bên cạnh phòng trọ và ném xuống ao.
Ngày 29/6/2007, TAND TP HCM đã tiến hành xét xử lưu động đối với Phạm Văn Tâm tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, tuyên mức án "tử hình" về tội giết người, 4 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng mức hình phạt mà Tâm phải chấp hành là tử hình.
Phạm Văn Tâm, đã bị Hội đồng thi hành án TP HCM thi hành án tử hình vào ngày 18/6, tại trường bắn Long Bình.
Xuân Hoàng
|