|
Hành xác kiểu emo
8 tháng sau khi Hannah Bond, 13 tuổi sống tại thị trấn Kent (Anh) tự tử, bố mẹ cô bé vẫn chưa hết hoài nghi về cái chết của con gái mình. Cô bé được xem là một emo. >> Trào lưu teen cắt tay hành xác

|
| Gương mặt xinh xắn, trẻ trung của Hannah Bond (trái) và sau khi trở thành emo (phải). Ảnh: Daily Mail. |
Đôi lần trước khi con gái chết, bố mẹ Hannah phát hiện thấy trên cổ tay cô bé có nhiều sẹo. Thắc mắc về những vết sẹo đó, Hannah trả lời, đó là dấu ấn của lễ kết nạp thành viên emo mới mà cô vừa tham gia.
Sau cái chết của cô bé, bố mẹ Hannah đã khám phá ra con gái mình đã bí mật chat với những người bạn emo khắp thế giới. Họ nói về cái chết, về "công viên đen", nơi các emo tin rằng chúng sẽ tới đó khi sang thế giới bên kia. Kiểm tra trang web riêng của Hannah cho thấy, nhiều bài viết của cô bé dưới bút danh Living Disaster được trang trí bằng bức ảnh của một emo với cổ tay chảy máu.
"Emo" là từ viết tắt của "emotional" nghĩa tiếng Anh là "xúc cảm" miêu tả một xu hướng đang ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi trong giới trẻ nước Anh.
Du nhập từ khu vực bên kia Đại Tây Dương, trào lưu này kèm theo cả trang phục là những chiếc váy đen, quần jean bó sát, áo phông, thắt lưng có những chiếc đinh tán lớn và những đôi giày dành cho người chơi quần vợt hoặc trượt băng. Mái tóc thường bị nhuộm đen và ép thẳng với mái dài được chải sang một bên mặt. Ngoài trang phục thì âm nhạc cũng đóng một vai trò quan trọng trong trào lưu emo.

|
| Hannah nói với bố mẹ rằng: "Emo là thời trang". Ảnh: Daily Mail. |
Các emo thích chơi nhạc rock với những phần lời mùi mẫn và đầy cảm xúc. Ban nhạc rock của Mỹ như My Chemical Romance, Good Charlotte và Blink 182 được các emo rất mến mộ. Có mặt tại Anh, trào lưu emo xuất hiện "cùng thời" với văn hóa Gothic vào những năm đầu thập niên 80.
Theo Daily Mail, những teen tự làm đau mình thường là những người thích tự tử. Có nhiều lý do giải thích cho "căn bệnh" này như căng thẳng vì học tập, bị bắt nạt... nhưng thật khó chấp nhận khi sự nổi lên trong thứ tiểu văn hóa này lại là trào lưu tự làm đau mình, thậm chí là tự tử.
Tuy nhiên, emo lại cho rằng văn hóa này chỉ là thứ gì đó giống như niềm đam mê âm nhạc chứ không có gì quá nghiêm trọng. Nếu ai đó đi xa hơn tức là họ có vấn đề. "Nếu bạn lắng nghe lời bài hát, bạn sẽ thấy chẳng có gì kích thích tự tử cả. Mà nếu có, thì cũng chẳng có người thật thà khi nghe nó rồi nghĩ 'bây giờ mình sẽ tự sát", lời một emo tự bạch trong một website âm nhạc sau cuộc điều tra về cái chết của Hannah.
"Tôi không cho rằng ai đó có thể khẳng định giữa emo và tự tử có mối quan hệ. Điều đó thật hoang đường. Emo đã trở thành mục tiêu để nhạo báng nhưng thực tế emotional không có nghĩa là tự tử".
Lời tự bạch của emo này đúng nhưng bất cứ cha mẹ nào cũng sẽ nói với bạn rằng trẻ con thật là phi lý. Lorraine Harrison, phụ huynh của cô con gái 11 tuổi, Levi cho biết cô bé tự xếp mình là một emo. Có lần cô bé hỏi mẹ: "Tại sao mọi người không tự giết mình nhỉ?". "Tôi rùng mình khi nghe con bé hỏi mình vậy. Tôi cố giữ bình tĩnh rồi giải thích cho con gái rằng suy nghĩ của con người rất phức tạp và không ai muốn chết cả. Tôi rất lo là con bé đang nghĩ tới những điều như thế", chị Lorraine cho biết.
Từ một cô bé thích mặc những bộ quần áo màu hồng, chơi với búp bê Barbie thì bây giờ Levi chỉ toàn mặc quần áo màu đen. Cô bé thích mặc những chiếc áo phông có in hình đầu lâu và thường ngồi hàng giờ trong phòng riêng nghe nhạc My Chemical Romance.
Trái với suy nghĩ của mẹ, Levi nhất quyết rằng những lo lắng ấy là không cần thiết: "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều quan điểm về emo không đúng. Với tôi, các emo thích giầy trượt băng, mặc mầu đen và nghe nhạc rock. Ở trường, tôi hay bị trêu tức vì là một emo. Các bạn tôi chỉ nghĩ rằng emo là tự tử, là tự làm đau mình. Tôi cho là mọi người nghĩ tôi sẽ chán nản, buồn phiền nhưng tôi không hề có cảm giác như vậy. Gần chỗ tôi sống không có nhiều emo. Tôi thích mặc quần áo của các emo vì điều đó khiến tôi được chú ý hơn và điều đó làm tôi thấy mình đặc biệt", Levi nói.
Theo giáo sư Stephen Briggs, một thầy thuốc lâm sàng của phòng khám Tavistock Clinic, sự bùng nổ của internet ngoài những mặt tích cực với xã hội nó còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thanh thiếu niên: "Với những chiếc điện thoại di động, internet, bạn có thể tạo ra một thế giới ảo. Có nghĩa là bạn không phải ra ngoài nhưng vẫn có thể tiếp xúc với nhiều người. Điều đó khiến trẻ em không có cơ hội trưởng thành chính mình hoặc không biết mình là ai".
Minh Phương
|