|
Khôi phục Đảng cho ông Nguyễn Việt Tiến
Người phát ngôn của Bộ giao thông vận tải cho biết, hôm qua (7/5), Ủy ban kiểm tra, thừa quyền của Ban bi thư Đảng đã đến bộ Giao thông vận tải để trao quyết định hồi phục sinh hoạt Đảng cho ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. >> Ông Nguyễn Việt Tiến đòi phục chức

|
| Ông Tiến nói chuyện với báo chí sau khi nhận được quyết định miễn tố. |
Theo quyết định này, kể từ ngày hôm qua, ông Tiến được trở lại sinh hoạt Đảng tại chi bộ văn phòng tổng hợp, Đảng ủy văn phòng bộ, nơi trước kia ông từng sinh hoạt. Trước ngày bị bắt cách đây hơn 2 năm, ông Tiến bị đình chỉ sinh hoạt Đảng tại chi bộ.
Trước đó vào chiều 18/4, Ông Tiến đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng để trao đổi về việc phục hồi lại chức vụ và các quyền lợi liên quan ngay sau khi ông được Viện KSND Tối cao đình chỉ vụ án.
Trước đó 1 ngày, ông Tiến cũng viết đơn gửi Bộ trưởng đề nghị được hồi phục công tác và các chế độ chính sách cho mình theo quy định của pháp luật, và cuộc gặp đã được thu xếp theo đề nghị của ông Tiến.
Trong đơn, cựu thứ trưởng cho rằng, ông được quyền trở lại làm việc, được tiếp tục công tác phục vụ cho sự phát triển của ngành. Ông Tiến cũng có văn bản gửi Viện trưởng Viện KSND Tối cao Trần Quốc Vượng đề nghị "báo cáo với Ban Bí thư" về việc cho ông được trở lại sinh hoạt Đảng sau khi không còn bị tạm giam và không bị cơ quan pháp luật truy tố.
Khi Viện KSND công bố quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự cho ông Tiến trong vụ PMU 18 cũng đã đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu thứ trưởng theo quy định của pháp luật.
Tròn 2 năm trước, do bị xác định liên quan trách nhiệm trong vụ tiêu cực ở PMU 18, ngày 29/3/2006, ông Tiến bị bắt tạm giam, khởi tố để điều tra về 3 tội danh: cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau 18 tháng tạm giam, tháng 10/2007, ông được tại ngoại. Ngày 28/3, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Việt Tiến. Theo đó, trong 3 tội mà cơ quan điều tra khởi tố, ông Tiến được đình chỉ 2 tội: cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng hành vi thiếu trách nhiệm, cơ quan công tố cho rằng đủ cơ sở kết tội. Tuy nhiên, Viện kiểm sát đánh giá ông tại quá trình công tác có đóng góp cho việc khai thác, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án từ nguồn ODA trong việc phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam... nên đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Tiến về tội danh này.
Khánh Ngọc
|