|
Đưa sinh viên bán thận về quê
Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM quyết định cho gia đình đưa Luận, sinh viên trường Kỹ thuật Công nghiệp sang Trung Quốc bán thận, về quê nhà điều trị. >> Bi kịch bán thận xứ người >>Gia đình SV bán thận nghi ngờ cô bạn gái >>Hành trình một sinh viên bán thận ở xứ người >>Từ 'lò mổ' đến đời sống thực vật
Trưa nay (5/5), vợ chồng anh Tô Công Sơn đã chuẩn bị để đem Luân về nhà ở Ninh Thuận. Anh Sơn cho biết, Bệnh viện Điều dưỡng có yêu cầu gia đình chuyển Luân về lại Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nhưng gia đình không đống ý mà quyết định đem con về quê.
Sau khi chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Điều dưỡng ngày 24/4 đến nay, tình trạng của Luân không khá hơn. Anh vẫn trong tình trạng sống thực vật, tay chân bị co quắp.
 |
| Luân tại BV Điều dưỡng. Ảnh X.H. |
Bác sĩ Đinh Quang Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng, người trực tiếp điều trị bệnh nhân Tô Công Luân cho biết, bệnh viện đã cùng hội chẩn với các bác sĩ ở Chợ Rẫy và đưa ra nhận định rất khó có thể phục hồi sức khỏe đối với bệnh nhân này.
"Khi mổ, bệnh nhân đã bị lâm vào tình trạng không thể cầm máu, dẫn đến thiếu oxy não trầm trọng. Những trường hợp như thế này khi đã rơi vào tình trạng quá nặng sẽ rất khó hồi phục. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên gia đình đem bệnh nhân về quê tiếp tục điều trị bằng vật lý trị liệu để khắc phục tình trạng chân tay co quắp và lở loét mà thôi", bác sĩ Thanh nói.
Đưa con về nhà, vợ chồng anh Tô Công Sơn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tiễn con đi là một thanh niên khỏe mạnh, đón con về chỉ còn là một hình hài sống đời thực vật. Vợ chồng anh nông dân nghèo ngoài việc phải đương đầu với những khó khăn về chi phí điều trị cho con còn "mệt mỏi" với những điều tiếng về việc con mình bán thận.
"Con dại cái mang, sự thật như thế nào thì bây giờ con tôi cũng đã rơi vào tình trạng như vậy, cũng mong nhận được sự cảm thông của mọi người", anh Sơn nói.
Tô Công Luân là sinh viên trường Kỹ thuật Công nghiệp theo một số người sang Trung Quốc thực hiện việc bán thận. Tuy nhiên, do có tiền sử bệnh máu loãng nên sau khi mổ Luân đã bị biến chứng nặng và rơi vào tình trạng sống thực vật cho đến nay.
Xuân Hoàng
|