|
Các ao, hồ đều ô nhiễm
Khi 6 ca dương tính với vi khuẩn tả ở phường Văn Chương, quận Đống Đa được phát hiện, thì người ta mới giật mình bởi hồ Linh Quang (phường Văn Chương) là nguồn phát tán vi khuẩn tả. Tất cả 110 ao, hồ của Hà Nội đều ô nhiễm, trong đó có 30 ao, hồ trong tình trạng báo động.
Đầu tháng 4, khi tiến hành giám sát công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở quận Đống Đa, cơ quan chức năng đã phát hiện quận này có 105 ca tiêu chảy cấp, trong đó có 7 ca dương tính với phẩy khuẩn tả.
Và 6/7 bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả đó đều sống trong những căn nhà trọ ven hồ Linh Quang. Viện Vệ sinh Dịch tễ đã vào cuộc, nước hồ Linh Quang được lấy để mang đi xét nghiệm, kết quả cho thấy nước hồ này đã quá ô nhiễm bởi nhiều loại vi khuẩn, trong đó có phẩy khuẩn tả.
Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, không chỉ hồ Linh Quang, mà 30/110 hồ ở Hà Nội hiện đều có nguy cơ nhiễm khuẩn tả, bởi hầu hết các hồ đó đều trong tình trạng “ao tù, nước đọng”, ô nhiễm nặng từ lâu.

|
| Hồ Kim Liên đang cải tạo. |
Nếu ai đi ngang qua hồ Đầm (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) để sang phố Đội Cấn thì sẽ được chứng kiến những váng nước đen kịt, đặc quánh đọng lại từng đám lớn quanh hồ. Giống như hồ Linh Quang, ven hồ Đầm bèo tây, cây dại mọc um tùm, và hàng trăm hộ dân thi nhau xả rác, đổ nước thải sinh hoạt xuống lòng hồ.
Cùng với đó là rác và bơm kim tiêm rải rác ven hồ. Ông Nguyễn Tuấn Đức, một hộ dân sống ven hồ cho biết, những ngày nắng gắt vừa qua, người dân quanh khu vực lại phải chịu thêm mùi hôi nồng từ mặt hồ bốc lên. Mặc dù trước đó họ đã phải chịu đựng cảnh này thường xuyên nhưng càng ngày mùi hôi càng nồng nặc hơn.
Nước hồ trước đây giờ đã sậm lại chuyển dần sang màu đen kịt bởi ô nhiễm, nhưng giữa hồ người dân vẫn vô tư thả đầy rau muống. Hàng ngày những gánh rau đó vẫn được chở đi các chợ của Hà Nội bán. Cùng chung “hoàn cảnh” như hồ Đầm là hồ Bảy Gian tại khu vực Đại Yên, phường Ngọc Hà.
Ở phường Ngọc Hà còn có rất nhiều hồ, trong đó có hồ B52, diện tích của hồ rất nhỏ và đã được cải tạo kè xung quanh, nhưng hiện nguồn nước của hồ đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Cạnh hồ B52 có một hồ hình chữ nhật, người dân quen gọi đó là hồ Dài. Vào buổi sáng hàng ngày thường có một số người họp chợ cóc dọc theo hồ Dài. Mặc dù hồ Dài đã được cải tạo và kè từ lâu, nhưng nguồn nước trong hồ đang trở thành nỗi lo ngại cho người dân trong phường.
Ở phía cuối hồ Dài, sát chợ cóc lúc nào cũng có lớp váng đen kịt dày đặc, hàng chục ống thoát nước thải của nhà dân đâm tua tủa ra mặt hồ. Ông Vũ Văn Dụ, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết: “Hồ B52 vốn thông sang hồ Dài, trong khi hồ Dài trong tình trạng “ao tù nước đọng”, lại phải chứa nước thải của các hộ dân quanh đó, nên đã ô nhiễm từ lâu”.
Hồ Đồng Tâm thuộc địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, nơi đã có 11 người bị tiêu chảy cấp, tỷ lệ cao nhất trong địa bàn quận. Hồ vốn khá rộng, giờ chỉ còn như một cái ao nhỏ, cỏ dại và lá khoai ngứa um tùm che kín mặt hồ.
Ven hồ cơ man những đống phế thải xây dựng. Hồ Hố Mẻ nằm sát ngã tư đường Trường Chinh-Tôn Thất Tùng được đưa vào danh sách 30 hồ bị ô nhiễm mà UBND thành phố vừa chỉ đạo các ngành chức năng phải cải tạo, làm vệ sinh môi trường xung quanh hồ.
Hiện tại quanh mặt hồ đầy rác, bèo tấm và những bè rau muống xanh đến lạ thường. Hàng ngày nước thải sinh hoạt, nhà vệ sinh của một số hộ dân và quán bia hơi Vườn Tre Xanh (1B Tôn Thất Tùng) đã xả thẳng ra hồ, khiến nước hồ vốn đã đen lại càng đen đậm hơn.
Ngay cả hồ rộng và đẹp như hồ Linh Đàm nằm trong khu đô thị Linh Đàm cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nặng. Gần đây, người dân ở khu vực này luôn hít phải mùi hôi tanh của bùn, xác cá chết bốc lên từ phần hồ đã cạn nước, ven hồ đầy túi nilon, vỏ kẹo bánh, đất cát...
Theo số liệu của Trung tâm Kỹ thuật MTĐT và KCN, nồng độ các chất ô nhiễm trong BOD5 (loại chất rất nguy hại cho nguồn nước và sức khỏe con người, có khả năng khử ôxy trong nước) ở hồ Linh Đàm ở mức 15-30 mg/l, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 25mg/l.
Theo thống kê, 110 ao, hồ của Hà Nội đều trong tình trạng ô nhiễm, trong đó có 30 ao, hồ đáng báo động nhất. Để tránh tình trạng các hồ ô nhiễm trở thành nguồn phát tán các vi khuẩn có hại cho sức khỏe của người dân, đòi hỏi chính quyền các phường, xã phải thường xuyên kiểm tra, báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.
Bên cạnh đó, việc cải tạo các hồ ô nhiễm cần phải được tiến hành ngay. Trao đổi với UBND quận Ba Đình về việc cải tạo, làm vệ sinh môi trường các hồ ô nhiễm trong địa bàn thì biết hồ Đầm, hồ Bảy Gian (phường Ngọc Hà) đang nằm trong dự án cải tạo của quận. Hiện còn vướng phương án đền bù GPMB cho một vài hộ dân ở đây, quận xin ý kiến của thành phố để nhanh chóng tiến hành thi công trong thời gian tới.
Thời gian qua, một số hồ của Hà Nội bị ô nhiễm nặng đã đưa vào danh sách hoặc đang nằm trong dự án cải tạo để bảo đảm vệ sinh và cảnh quan môi trường xung quanh, nhưng các dự án đó đều chậm và vướng.
Đơn cử như hồ Linh Quang đã có dự án cải tạo từ năm 2004, nhưng dự án đã dậm chân tại chỗ nhiều năm. Chỉ đến khi hồ này trở thành nguồn phát tán phẩy khuẩn tả, các cơ quan chức năng vào cuộc thì mốc giới cải tạo hồ mới được cắm, dự án bắt đầu chuyển động.
Cũng trong thời gian qua, việc cải tạo một số hồ như Văn Chương, Kim Liên, Ba Mẫu, hồ Tây... rất chậm trễ do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn do vướng về GPMB.
Theo ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án GTĐT, ngay cả một số hồ dù đã được cải tạo, nhưng nước sinh hoạt của các hộ dân vẫn thải trực tiếp xuống hồ mà không qua xử lý, thì chỉ một thời gian sau các hồ đó lại rơi vào tình trạng ô nhiễm. Vì vậy phải có hệ thống xử lý nước thải ở các hồ, thì mới giải quyết được cái gốc nguyên nhân gây ô nhiễm của các hồ hiện nay.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
|