|
Một hồ giữa Hà Nội đầy phẩy khuẩn tả
Hồ Linh Quang nằm cạnh chợ tạm Văn Chương, bị nhiễm tả và nhiều loại vi khuẩn có hại khác. Hồ này lâu nay nổi tiếng "ô nhiễm nặng" nhưng UBND TP Hà Nội Hà Nội vẫn “dùng dằng” trong việc cải tạo hồ.

|
| Rác ven hồ Linh Quang. |
Ngày 4/4, Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội đã trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. 6 trong 7 bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả ở quận Đống Đa sống ở phường Văn Chương.
Tất cả bệnh nhân đều là lao động ngoại tỉnh, ở trọ xung quanh hồ Linh Quang. Khu vực hồ Linh Quang đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng do không có kênh thoát nước, nhiều lán trọ tạm và nhà dân sống xung quanh hồ không có nhà tiêu...
Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, mặt nước hồ Linh Quang đã bị nhiễm tả và nhiều loại vi khuẩn có hại khác. Trong khi đó, chợ tạm Văn Chương nằm ngay cạnh hồ, tiềm ẩn nguy cơ lớn ô nhiễm thực phẩm rau quả...
Trong gần 1 tháng qua, toàn quận Đống Đa đã ghi nhận tới 105 ca tiêu chảy, trong đó, 68 ca nghi ngờ tiêu chảy cấp nguy hiểm. Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành rắc hơn 1 tấn Cloramin B khử khuẩn ở khu vực hồ. Trước đó, 2.000 dân sống xung quanh hồ Linh Quang đã được uống thuốc dự phòng tả.
Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội đã yêu cầu quận Đống Đa kiểm tra số người lao động thuộc diện KT3 và KT4 và đình chỉ các nhà trọ không đạt yêu cầu vệ sinh.
Từ năm 2004, TP Hà Nội đã có quyết định đầu tư nạo vét lòng hồ, đến năm 2007 lại có quyết định thu hồi đất...
Đại diện UBND phường Văn Chương kiến nghị, TP Hà Nội cần đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện việc cải tạo hồ Linh Quang để phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và đảm bảo vệ sinh môi trường lâu dài.
(Theo Công An Nhân Dân)
|