|
'Nói trẻ nhỏ không nên đội mũ bảo hiểm là sai'
 |
| Ông Greig Craft đang minh họa cách đội mũ bảo hiểm cho trẻ sơ sinh. |
"Những thông tin kiểu như "trẻ em dưới 14 tuổi không phải đội mũ bảo hiểm" hay "trẻ em dưới 3 tuổi có thể bị tổn thương cột sống cổ, đầu và cổ họng vì đội mũ bảo hiểm" đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Kết quả là tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em Việt Nam đã giảm xuống còn dưới 20%", ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIPF), bức xúc nói.
>> Mũ bảo hiểm Protec bị nghi ngờ chất lượng >> Chấn thương sọ não do đội mũ bảo hiểm sai
Trong buổi tọa đàm với báo giới chiều nay, ông Greig Craft đã tuyên bố rằng những thông tin về việc trẻ em không phải đội mũ bảo hiểm là hoàn toàn sai.
"Trẻ em có thể bắt đầu đội mũ bảo hiểm từ 6 tháng tuổi. Theo nghiên cứu của AIPF, khi ngồi trên xe máy, đầu các em nhỏ sẽ cách mặt đất khoảng 1,5m. Nếu bị ngã, các em sẽ bị rơi xuống đường với vận tốc 19km một giờ. Chấn thương từ độ cao như vậy sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến đầu, não của các em, có thể tử vong hoặc tàn phế suốt đời", ông Greig Craft nói.
Cũng theo chủ tịch AIPF, các chuyên gia về an toàn giao thông và chấn thương trên toàn thế giới luôn khẳng định trẻ nhỏ cần phải được đội mũ bảo hiểm và điều duy nhất cần quan tâm là lựa chọn đúng những chiếc mũ được thiết kế riêng cho lứa tuổi của các em.
 |
| Ông Creig Craft trong một chương trình vận động người dân đội mũ bảo hiểm. (Ảnh Hoàng Hà) |
Theo giáo sư nhi khoa Frederick Rivara (Đại học Washington, Mỹ), và giáo sư phẫu thuật nhi khoa Martin R. Eichlberger (ĐH Georger Washington, Mỹ), những thành viên đồng sáng lập AIPF, thì hiện không có một nghiên cứu nào chính thức kết luận phần cổ của trẻ em sẽ bị tổn thương nếu đội mũ bảo hiểm được thiết kế đúng quy chuẩn và được cấp giấy chứng nhận chất lượng.
Về vấn đề này, bà Na Hương, Giám đốc điều hành công ty Protec Việt Nam cho biết: "Những chiếc mũ bảo hiểm dành cho trẻ em tốt chỉ nặng chừng 200 gram, trọng lượng này không hề ảnh hưởng đến sức khỏe xương, cổ và đầu của trẻ. Chất lượng của mũ thể hiện ở phần lõi xốp bên trong: phải đảm bảo độ cứng (ấn vào không thấy lõm), không nên quá quan tâm đến hình thức vì vỏ nhựa bên ngoài chủ yếu chỉ mang tính trang trí. Bên cạnh đó, cần lưu ý đến việc lựa chọn cỡ mũ vừa vặn với vòng đầu và đội mũ đúng cách".
Ngọc Hà
|