|
Hơn 7 năm bị nhiễm HIV oan uổng
 |
| Một phiếu xét nghiệm âm tính (ảnh mang tính minh hoạ). |
Năm 2000, khi thấy sức khỏe suy yếu, ông Nguyễn Hữu Khánh, ngụ khu II, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang đã nhờ một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Cái Bè lấy mẫu máu và gửi đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm kết luận ông bị nhiễm HIV dương tính.
Trong hơn 7 năm qua, ông và gia đình phải sống trong sự kỳ thị và đau buồn về một cái chết đã được báo trước. Cuối năm 2007, thấy nhiều bệnh nhân HIV/AIDS “cùng thời” đã lần lượt qua đời mà mình vẫn bình thường. Ông Khánh thử đến xét nghiệm lại ở tỉnh Vĩnh Long. Thật bất ngờ vì kết quả xét nghiệm lần này lại là âm tính.
Sau đó, ngành y tế tỉnh Tiền Giang cũng đã lấy lại mẫu máu của ông Khánh đưa đi xét nghiệm và cũng cho kết quả âm tính.
Trước cách làm vô trách nhiệm của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của ông Khánh và gia đình, hiện dư luận rất bất bình và đòi ngành chức năng tỉnh phải xử lý nghiêm minh những người có liên quan đến vụ việc. Bước đầu, ông Nguyễn Hữu Khánh mới được Trung tâm Y tế huyện Cái Bè bồi thường 20 triệu đồng.
(Theo TTXVN)
|