Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ bảy, 15/12/2007, 09:26 GMT+7

Đổ xô đi làm thủ tục để trốn giá đất mới

Những ngày này, lượng người đến Văn phòng đăng ký đất và nhà TP Hà Nội làm thủ tục nhà đất tăng đột biến, nhằm trốn giá đất mới mà TP sẽ công bố tăng khoảng 20%.

Ngày 14/12, ông Ngô Trọng Khang, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất & nhà TP Hà Nội cho biết: "Lượng người dân đến làm các thủ tục về nhà đất bắt đầu tăng đột biến, ước khoảng 100 hồ sơ một ngày".

Theo ông Khang, thời điểm giữa năm lượng giao dịch chỉ khoảng 60 hồ sơ một ngày, bắt đầu tăng lên từ đầu quý IV, đặc biệt là thời điểm cuối năm khi thành phố chuẩn bị điều chỉnh khung giá đất mới.

Người dân đi nộp thuế tại phòng thuế quận Đống Đa, Hà Nội.

“Dự báo thời gian từ nay đến 31/12, lượng người đến đăng ký có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm các năm trước, chúng tôi đã chủ động bố trí nhân lực, đảm bảo người dân đến làm thủ tục không phải quay về”, ông Khang nói.

Ghi nhận từ Văn phòng đăng ký đất và nhà thành phố, lượng người dân đến làm thủ tục tăng ở cả 3 loại giao dịch: Chuyển nhượng nhà đất, đăng ký thế chấp, giải chấp và xin xoá nợ nghĩa vụ tài chính trên “sổ đỏ”. Thời điểm này lượng hồ sơ xin đăng ký nộp nghĩa vụ tài chính nhỉnh hơn.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do thành phố ban hành khung giá đất kể từ ngày 1/1/2008 tăng khoảng 20%, kéo theo việc nếu chậm nộp nghĩa vụ tài chính, các khoản thuế và phí mà người dân phải nộp sẽ tăng tương ứng.

Người dân nghe đài báo nói về giá đất mới sẽ áp từ đầu năm 2008 nên họ “sốt sắng’’ đến nộp hồ sơ đông hơn thời điểm khác trong năm, chủ yếu là làm thủ tục tài chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; chuyển đổi; cho tặng thừa kế...

Đông nhất trong dịp này phải kể đến số người đến nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất và nhà Hà Nội. Tại thời điểm này, có ngày cao điểm, Văn phòng tiếp nhận tới 150 hồ sơ về lệ phí trước bạ nhà đất, tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Ngay cả số hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (xóa nợ) tốc độ cuối năm cũng tăng nhiều hơn do người dân lo tăng phí theo giá đất nên vội vã đi làm.

Trong tháng này Văn phòng nhận hồ sơ xóa nợ nhiều gấp đôi tháng trước. Theo ông Khang, rất nhiều người dân đến đây với tâm trạng mong hồ sơ nộp và hoàn tất nhanh trong năm nay. Ai đến đây cũng hỏi liệu năm nay có thể xong không. Người dân lo mức tiền nộp thuế tăng do áp khung giá đất mới nên họ muốn được làm nhanh thủ tục tài chính nhà đất để họ được hưởng mức tiền nộp thuế của năm cũ.

Các văn phòng đăng ký đất nhà các quận huyện lượng hồ sơ cũng bắt đầu tăng khoảng 30% (khoảng 40-50 hồ sơ một ngày). “Những ngày tới có thể tăng tới 60-70% giao dịch. Chúng tôi chỉ đạo văn phòng phải đảm bảo cho người dân làm thủ tục nhanh gọn, còn hiện tại các giao dịch vẫn bình thường”, ông Hải, Trưởng phòng TNMT quận Hai Bà Trưng cho biết.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng đăng ký đất và nhà thành phố đã giải quyết 21.000 lượt hồ sơ giao dịch. Do lượng hồ sơ tăng, từ tháng 9, Văn phòng đã bố trí làm việc cả ngày thứ 7 trong tuần.

“Đối phó với tình trạng có thể quá tải vào ngày 31/12, Văn phòng sẽ tổ chức tăng tối đa lượng cán bộ tiếp nhận hồ sơ, ngoài ra những trường hợp đã nộp hồ sơ sẽ được lên danh sách chuyển cơ quan thuế để ghi nhận, đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Khang nói.

Về băn khoăn của người dân rằng hồ sơ của họ sau khi nộp ở Văn phòng có được hoàn tất xong hay không xong trong năm 2007, ông Khang cho rằng, xong được thì tốt, không xong thì cũng không sao vì danh sách nằm ở bên Văn phòng rồi, được ghi nhận trước ngày 1/1/2008 rồi thì người dân sẽ được hưởng quyền lợi của mình nếu hồ sơ hợp lệ, là được nộp tiền theo giá cũ.

(Theo Tiền Phong)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp