|
2007 là một trong những năm ấm nhất
 |
| Băng tan. |
Theo các nhà khoa học Anh, năm nay là một trong những năm ấm nhất kể từ năm 1850, bất chấp những tác động của hiện tượng lạnh đi do ảnh hưởng của La Nina.
Dựa trên các dữ liệu thu thập được, Trung tâm Hadley và Trường ĐH East Anglia của Anh cho rằng tính trên toàn cầu, năm 2007 này là năm ấm thứ bảy trong lịch sử. Riêng ở bắc bán cầu, năm nay là năm ấm thứ hai được ghi nhận.
Đầu năm nay, nhóm các nhà khoa học này cũng cho biết năm 2007 có thể là năm ấm nhất từng được ghi nhận.
Kết luận này được đưa ra giữa lúc hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Bali, Indonesia nhằm thảo luận việc cắt giảm khí thải CO2. Vicky Pope, chuyên gia dự báo khí hậu hàng đầu của Trung tâm Hadley, cho biết dữ liệu trên cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng hành động để chống lại tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng.
Việc thế giới ấm lên kể từ năm 2000 đã khiến băng ở khu vực Bắc cực mỏng dần đi. Các nhà khoa học dự báo băng ở đây có thể tan chảy hoàn toàn vào mùa hè 2013.
1998 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,52 độ C 2005 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,48 độ C 2003 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,46 độ C 2002 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,46 độ C 2004 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,43 độ C 2006 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,42 độ C 2007 (tạm thời) - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,41 độ C 2001 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,40 độ C 1997 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,36 độ C 1995 - cao hơn nhiệt độ trung bình năm 1961-1990 0,28 độ C |
(Theo Tuổi Trẻ)
|