|
Trưởng thôn 'xén' tiền hỗ trợ
Ngày 14/1, UBND xã Điện Phước (Điện Bàn) đã thu hồi được 30 triệu đồng trong tổng số tiền 130 triệu hỗ trợ nhân dân thôn Nhị Dinh 3 bị thiệt hại do bão Xangsane. Lý do thu hồi vì thôn đã cấp phát sai đối tượng và sai mức quy định của UBND tỉnh.
Số tiền hỗ trợ cho nhân dân thôn Nhị Dinh 3 bị thiệt hại do bão Xangsane (bão số 6) ở đây không những quá chậm (bão từ ngày 1/10/2006 nhưng đến đầu tháng 1/2007 mới phát hỗ trợ) mà còn bị Thôn trưởng tự ý cắt xén.
Ông Tào Bạn, Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho biết, theo quy định của tỉnh, nhà bị tốc mái hoàn toàn thì hỗ trợ 1 triệu đồng/nhà, nhưng thôn chỉ phát 500.000 đồng/nhà.
Mặc dù phát 500.000 đồng nhưng thôn lại buộc người nhận phải ký 1 triệu đồng. Số tiền dư ra, thôn đem phát cho những hộ không nằm trong đối tượng hỗ trợ.
Ngoài ra, với những hộ bị sụp nhà, theo quy định thì được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, không biết thôn "vận động" kiểu gì mà các hộ này muốn nhận 2 triệu đồng phải "ủng hộ" lại cho thôn 200.000 đồng.
Ông Tào Bạn khẳng định, xã không hề chỉ đạo thôn làm những việc sai trái trên. "Tất cả đều do Bí thư thôn và Thôn trưởng tự ý", ông Bạn quả quyết.
UBND xã đã chỉ đạo dừng việc bắt dân bị nạn "ủng hộ" lại cho thôn, cũng như đã ra quyết định đình chỉ việc hỗ trợ và buộc Thôn trưởng thu hồi lại toàn bộ số tiền đã cấp phát sai đối tượng.
Ngày 14/1, thôn Nhị Dinh 3 họp tất cả các đối tượng được hỗ trợ tiền và vận động những hộ không thuộc diện được hỗ trợ nộp lại số tiền đã nhận. Ông Bạn cho biết thêm, sau khi thu hồi xong số tiền, làm rõ động cơ của việc cắt xén và cấp phát sai đối tượng này, xã sẽ tiến hành kiểm điểm đối với Thôn trưởng, Bí thư chi bộ thôn.
Đây là trường hợp thứ hai ở Quảng Nam người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra bị cắt xén tiền hàng hỗ trợ, trường hợp thứ nhất xảy ra năm 2006, cán bộ xã Bình Phú (Thăng Bình) tự ý đem bán 4 tấn gạo cứu đói của dân.
(Theo Công An Nhân Dân)
|