|
Trào lưu thuê vú em của các quý bà
Những chiếc xe đắt giá, du thuyền và kim cương chẳng còn xa lạ đối với các quý bà tại Trung Quốc. Và gần đây, một biểu tượng mới của sự giàu sang đang chen chân vào danh sách trên: mốt thuê vú em.
Trước kia, việc thuê vú em nuôi sữa cho trẻ sơ sinh một thời từng bị coi là biểu hiện của sự suy đồi và bị chính quyền Trung Quốc nghiêm cấm. Thế nhưng ngày nay, tại những khu đô thị sầm uất bên bờ biển phía Tây Trung Quốc, tầng lớp giàu sang nơi đây chẳng ngại ngần tìm đến tập tục đã có từ thời phong kiến, thuê vú em nuôi sữa cho trẻ sơ sinh.
Ngày nay, việc có được một vú em đã sớm trở thành một biểu tượng của sự giàu sang phú quý và rất nhiều bà mẹ trẻ đang bị hoa mắt trước lời hứa kiếm được nhiều gấp 8 lần mức lương hiện có với công việc thời thượng này.
Madam Gu, một vú em bộc bạch: “Trước tôi cũng hơi ngần ngại. Thế nhưng khoản tiền quá lớn đã thuyết phục được tôi. Bây giờ tôi kiếm được nhiều gấp năm lần số tiền lương hàng tháng khi còn làm việc ở công ty thương mại trước kia”.
Một cô gái nhà nghèo, từng tốt nghiệp cao đẳng, sống tại thành phố Lianyungang, thuộc tỉnh Jiangsu, vừa nhận lời làm vú em cho một gia đình ở Thượng Hải vào mùa hè năm sau. Để có được công việc này, cô phải bỏ lại đứa con nhỏ cho họ hàng nuôi và phải trải qua một số cuộc kiểm tra sức khoẻ cũng như mẫu sữa của cô.
Ngoài việc phải cho dòng sữa chất lượng cao, những vú em kiểu mới này còn được tuyển chọn rất kỹ lưỡng với tiêu chí giống như tuyển chọn vú em cho các hoàng tử, cách cách trong cung vua trước kia.
Các vú em thời hiện đại cần phải có cung cách tao nhã và còn phải thuộc lòng cả những bài thơ thời nhà Minh nữa. Ngay cả thực đơn của họ cũng được kiểm soát và lên danh sách nghiêm ngặt, trong đó bao gồm các loại thảo dược truyền thống và món ăn bổ dưỡng như Giò heo hầm nhừ.
Tuy nhiên, nếu em bé không tăng cân, các vú nuôi sẽ lập tức bị trừ lương tháng. Theo Gu, cô khá may mắn khi cứ ba tháng một, gia đình chủ nhà lại cho phép cô gặp gỡ con trai mình một lần.
Những văn phòng môi giới người giúp việc đã nhanh chân đánh hơi được khoản lợi nhuận từ nghề vú nuôi mang tới và lập tức gắn thêm nghề này vào với danh sách những công việc như dọn dẹp, đầu bếp và lái xe thuê.
Một người môi giới, từng làm việc cho một công ty sản xuất giày dép, đã nhận được tới 200 lời đề nghị tìm vú em chỉ trong vài ngày đầu khởi nghiệp của mình.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách ngăn cấm hoạt động thương mại này nhưng nhu cầu thuê vú em ở các khu đô thị vẫn tiếp tục tăng mạnh.
Một nhà báo, đóng giả người đang có nhu cầu làm vú em, cho biết: các văn phòng môi giới thường săn đón các vú em từ khi họ đang mang thai đứa con đầu lòng. Nữ nhà báo còn cho hay, ngoài những yêu cầu về học thức và việc thuộc lòng thơ ca, các vú em phải trẻ trung, xinh đẹp và tối quan trọng là có một bộ ngực đồ sộ.
Ban đầu, nguyên nhân cho sự trở lại của trào lưu thuê vú em là bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trước các loại bột sữa nhiễm khuẩn, từng gây nên cái chết của ít nhất 13 trẻ sơ sinh trong vụ tai tiếng năm 2004. Và trên thực tế, ngày nay, thuê vú em đang dần trở thành sự hưởng thụ vật chất của những gia đình khá giả.
(Theo Tiền Phong)
|