Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ ba, 5/12/2006, 09:49 GMT+7

Những 'thòng lọng' gây chết người

Một trong những dây 'thòng lọng' trên đường phố Hà Nội.
Một trong những dây "thòng lọng" trên đường phố Hà Nội.

Trên các đường phố, ngõ ngách của thủ đô, hệ thống các loại dây điện, dây thông tin phần lớn vẫn chạy theo hệ thống các loại cột do ngành điện lực và ngành bưu điện trồng. Bất cứ cây cột điện nào, dù cũ hay mới, người ta đều có thể nhận thấy sự quá tải, rối rắm đến mức khó tưởng tượng của những bó dây lùng nhùng, mà số lượng dây có thể từ hàng chục tới cả trăm chiếc.

Những búi dây này lớn dần lên theo ngày tháng cùng với mức độ lộn xộn, mà chính những cơ quan quản lý những loại dây này cũng phải tốn khá nhiều công sức mới có thể tìm được ra dây của mình khi cần.

Có rất nhiều dây trong búi dây đó trở thành vô chủ, bởi khi dây đứt, những người thợ chẳng buồn thu dây cũ về mà cứ thế chạy thêm dây mới. Cũng cần phải kể tới sự làm ăn tắc trách, thiếu chuyên nghiệp của thợ đi dây, phần nhiều trong số họ là người lao động ngoại tỉnh được các đơn vị có dây thuê, khiến cho các hệ thống dây vốn đã lộn xộn lại càng trở nên nhằng nhịt.

Dây cũ, dây mới, dây đứt cứ thế chằng buộc vào nhau tạo nên hàng nghìn, hàng vạn “mạng nhện” giăng khắp hang cùng ngõ hẻm trên đường phố HN.

Và cũng chính những sợi dây "không đầu không cuối" kiểu này khi lòng thòng xuống đường đã vô tình tạo ra những tai nạn cho người đi đường, thậm chí đã có trường hợp gây ra cái chết thương tâm như trường hợp của anh Nguyễn Quang Minh (25 tuổi, cựu SV ĐH Giao thông - Vận tải Hà Nội). Trưa ngày 20/6, trong lúc đi xe máy trên đường Đê La Thành, khi ngang qua số nhà 306, anh Minh đã bị một sợi dây đứt rơi xuống đường như một chiếc thòng lọng thít chặt vào cổ khiến anh ngã xuống đất rồi tử vong.

Điều trớ trêu là ngay cả khi cơ quan công an truy tìm đơn vị quản lý sợi dây “giết người” kia trong số 5-6 đơn vị có dây trên đoạn đường này để quy trách nhiệm, dù tốn khá nhiều công sức, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay vì sợi dây đã “vô chủ” từ lâu.

Một ví dụ khác là vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h ngày 24/8 tại phố Trương Định (Hoàng Mai, HN), hai em Nguyễn Văn ánh và Nguyễn Văn Tiệp (trú tại số 31, ngách 34/232 Vĩnh Tuy) trong khi đi làm về bằng xe máy, do trời tối đã bị một sợi dây cáp võng xuống, chăng ngang đường hất văng cả 2 rơi xuống đất. Hậu quả là em ánh bị thương nặng, phải cấp cứu trong bệnh viện.

Lãnh đạo của công ty điện lực Hà Nội đã than thở rằng, ngành điện lực đã rất nỗ lực trong việc hạ ngầm dây với khoảng 43% hệ thống dây (chủ yếu là dây trung thế) được hạ ngầm hiện tại, trước hết là tại những khu vực trung tâm TP như quanh Hồ Gươm, các tuyến phố chính như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt. Thế nhưng, những nỗ lực ấy dường như chỉ là muối bỏ bể vì dây điện đã hạ ngầm hết, nhưng chẳng thể chặt nổi cột điện vì chẳng hiểu từ lúc nào, trên những cây cột điện ấy đã có tới hàng chục búi dây thông tin các loại, từ dây điện thoại, dây Internet, dây cáp truyền hình.

Cực chẳng đã, 2 năm qua, Điện lực HN đã phải tiến hành cho thuê cột điện, nghĩa là đơn vị nào muốn sử dụng cột điện thì phải thông báo cho công ty và thuê để sử dụng. Nhưng giải pháp này cũng chỉ là tình thế.

(Theo Lao Động)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp