|
'Lang băm' điện thoại
 |
| Đánh bóng, thay vỏ, dán niêm phong và bán với giá máy mới |
Thợ sửa điện thoại thường vẽ ra nhiều bệnh của máy hoặc ăn cắp linh kiện trong máy của khách. Vẽ bệnh lược đồ là chiêu không ít thợ sửa dùng khi gặp gà, đưa ra bệnh án nâng tầm nghiêm trọng của máy để moi tiền khách. Thực tế, công chữa bệnh không xứng với đồng tiền khách trả.
Mất tiền mà máy dùng tốt còn đỡ nhưng lắm khách hàng than phiền tiền mất tật mang. Có những hỏng hóc cần thời gian mới sửa được nhưng cũng có bệnh chỉ vài thao tác là xong.
Tuy nhiên, các ông thợ này đều hẹn trả máy cho khách vào ngày hôm sau vừa để nghiêm trọng bệnh án vừa dở các chiêu hành nghề khác.
Nhiều cửa hàng còn giữ máy của khách để luộc đồ. Những bộ phận của máy điện thoại dễ bị "nhổ" nhất là loa, màn hình, IC, có khi thay cả ruột bên trong mà khách không biết.
Mọi người nghĩ máy sửa rồi không như trước nữa. Khi chữa bệnh xong, các chủ cửa hàng đều dán tem của cửa hàng mình lên, trước khi giao máy cũng không mở máy cho khách xem.
Nhiều trường hợp, do không biết, khách cứ thế phó mặc túi tiền và tài sản của mình vào những ông thợ nhờ học mót, học lỏm, học cấp tốc và tích lũy kinh nghiệm rồi trưng lên tấm biển "Sửa chữa điện thoại di động".
Thực chất chiêu này là đóng mới máy cũ và bán với giá máy mới. Các cửa hàng nhập máy cũ về với giá rẻ rồi tân trang, đánh bóng lại, thay vỏ và bàn phím mới. Chiêu này thường được áp dụng với các đời máy thông dụng như Nokia 6610, 6230, 3120, Samsung T100, P400. Vỏ máy thông dụng loại thường của hàng nhập vào với giá chỉ 10.000-20.000 đồng/bộ, loại xịn cũng chỉ dưới 100.000 đồng.
Ngoài ra mỗi cửa hàng đều có tem riêng và cũng sẵn cả tem của công ty (tem giả). Giá mỗi chiếc tem công ty này chỉ có 500-2.000 đồng. Nếu quen biết có thể xin được của nhau.
Máy cũ vào tay các thợ này trông ngon như mới và còn được quảng cáo là hàng công ty bảo hành 20 ngày. Trên thực tế các cửa hàng bán máy di động của công ty đều phải đăng ký với chính hãng và máy bao giờ cũng được bảo hành 12 tháng.
Đánh bóng, thay vỏ, dán niêm phong bán với giá máy mới, nếu được thêm khoản khéo miệng, lời lãi thế nào chỉ có các ông chủ cửa hàng mới biết được. Khách hàng bị lừa mà không biết, có khi còn hí hửng vì mua được máy mới với giá mềm.
Đóng mới lại máy di động cũ là cách để bán được máy nhanh hơn và thu lợi nhuận cao nhất.
Khi chiếc điện thoại được tân trang xong lại đem rao bán với giá bán không đúng với giá trị thực. Khách hàng thì ham của rẻ mà vớ được của ôi.
(Theo Lao Động Thủ Đô)
|