|
Nhu cầu thuê xe ôtô tự lái tăng
 |
| Kiểm tra xe sau khi khách trả xe tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Chung. |
Dịp đầu năm, lượng khách hàng có nhu cầu thuê xe ôtô tăng khá cao, chủ yếu là để đi lễ, du xuân, vui chơi, tập lái... Loại hình dịch vụ cho thuê ôtô phổ biến dưới các hình thức cho thuê xe ôtô tự lái và thuê xe ôtô có lái xe của công ty.
Tại Hà Nội, cho đến thời điểm này đã có gần 100 địa chỉ cho thuê xe du lịch tự lái. Những công ty kinh doanh vận tải taxi như: Thành Hưng, Mai Linh, Thế Kỷ Mới, Hồng Phương... đều triển khai dịch vụ này. Ngoài ra, khách hàng có thể đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái nằm trên các phố như Thanh Xuân, Trần Khát Chân, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai...
Được mệnh danh là phố "Matiz", đường Trần Khát Chân (Hà Nội) mấy năm gần đây "mọc" lên nhiều điểm cho thuê xe ôtô tự lái loại 4 chỗ ngồi.
Ông Chính, nhân viên công ty Tuấn Hải cho biết, chi phí phụ trội do vượt thời gian và số km năm nay cũng tính "mềm" hơn, quá km quy định giá phụ trội là 1.000 đồng/km và 60.000 đồng/h. Nếu khách hàng thuê theo tuần hoặc tháng, giá cả sẽ giảm nhiều và số km khống chế cũng được chủ dịch vụ linh động.
Nhiều công ty có quy định về biểu giá khác nhau áp dụng cho các ngày thường và các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật. Về thời gian sử dụng xe "trong ngày", khách hàng phải trả xe trước 21h, nếu trả sau 21h, các công ty đều áp dụng thu phụ trội. Nếu thời gian sử dụng xe chưa đủ 12h thì có thể trả muộn hơn mà không thu phụ trội, tuy nhiên khách cũng không được trả muộn quá 24h.
Các trung tâm và văn phòng cho thuê xe cũng tham gia "cuộc đua" với nhiều loại xe tốt như Mazda, Toyota, Ford... Nhưng trên nhiều tuyến phố cho thuê xe tự lái như Kim Mã, Trần Khát Chân, Bà Triệu..., lượng khách vào ra đã giảm so với thời điểm trước Tết. Tuỳ thuộc loại xe mà giá thuê cao hay thấp. Trên thị trường thuê xe tự lái đã xuất hiện nhiều hãng xe khá "xịn", tất nhiên giá cả cũng không hề "dễ thở".
Chị Bùi Thuý, nhân viên kinh doanh công ty Lâm Anh khẳng định, ngoài một số xe nhập từ năm 2002, sang năm Bính Tuất, khách hàng có thể đến thuê xe 7 chỗ Ford Everest mới.
Giá quy định của loại xe này lên đến 1 triệu đồng/ngày với số km khống chế là 200, chi phí phụ trội vượt thời gian nằm ở mức 60.000 đồng/h. Ngoài thủ tục cần thiết, tài sản thế chấp cũng cao hơn, ngoài xe máy hợp lệ, khách hàng phải đặt thêm 2.000 USD.
Thủ tục thuê xe ôtô tự lái khá thuận tiện, tài sản thế chấp không cao, người có nhu cầu chỉ cần bằng lái, chứng minh thư, hộ khẩu, giấy tờ xe máy và xe máy giá trị trên 10 triệu đồng là có thể nhận xe theo hợp đồng ký kết.
Theo một số công ty có loại hình dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái thì về doanh thu không bằng các năm trước. Ông Bùi Thanh Tâm, PGĐ công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Chung cho biết: "Đây là loại hình dịch vụ mang tính rủi ro cao, bởi nhiều khách mới lấy bằng, tay tái chưa cứng nên rất dễ xảy ra sự cố về đâm, va và hỏng côn...
Tiếp đó, là những khách hàng "công tử bột", lợi dụng thủ tục thuê xe đơn giản, lúc thiếu tiền mang chiếc xe thuê đi "cầm" lấy tiền tiêu xài... Để lấy lại được xe rất mất thời gian và tốn kém. Do đó, các công ty hiện nay đều "nhìn mặt" khách để cho thuê, hoặc chỉ cho những người quen thuê xe. Do tính rủi ro cao nên nhiều công ty đã chuyển đổi hình thức kinh doanh từ cho thuê xe tự lái sang đầu tư nâng cấp giàn xe để cho thuê xe có lái xe đi kèm".
Hiện nay, một số công ty cho thuê xe tự lái ở Hà Nội đã ngừng việc cho thuê xe tự lái, khiến dịch vụ này thu hẹp dần thị phần. Thủ tục để thuê xe có lái xe đơn giản hơn so với thủ tục thuê xe tự lái, nhưng bạn sẽ phải lo chuyện ăn nghỉ cho lái xe. Những loại xe sử dụng cho dịch vụ này đa dạng và nhiều loại xe chất lượng cao hơn. Đủ các loại xe 7-45 chỗ ngồi của Toyota, xe Ford, Mercedes, Hyundai...
(Theo Lao Động)
|