Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ hai, 9/1/2006, 10:37 GMT+7

Hàng giả tràn về theo Tết 

Ngày 20/12/2005, đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với đội quản lý thị trường số 15 lập biên bản tạm giữ 456 chai rượu ngoại các loại của 4 cửa hàng kinh doanh rượu ngoại trên tuyến phố Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu.

Hầu hết số rượu bị tạm giữ không có tem nhập khẩu hoặc có tem nhưng bị nghi ngờ là tem giả, tem quay vòng, tem sai chủng loại.

Theo lực lượng chống buôn lậu, các đối tượng sử dụng vỏ chai rượu ngoại xịn, sau đó đóng ruột là rượu nhập khẩu thùng có giá thấp hơn và pha thêm phẩm màu.

Một chiêu khác, các đối tượng sử dụng tem rượu nhập khẩu của loại rượu có dung dịch và nồng độ thấp dán vào các loại rượu ngoại có dung tích và nồng độ rượu cao nhằm hợp thức hoá việc trốn thuế nhập khẩu.

Những gói quà Tết được đóng gói sẵn nếu không xem kỹ rất dễ dính hàng giả. Đối với bánh kẹo ngoại, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn tẩy date cũ, bắn date mới. Một số loại bánh kẹo sản xuất trong nước, những đối tượng làm hàng giả cũng có chiêu lừa người như in bao bì đẹp, hấp dẫn, sử dụng chữ nước ngoài không rõ nghĩa và in to trên bao bì. Trong khi đó, nhãn đề nhà sản xuất được in hoặc dán ở những vị trí khuất, khó nhìn, chữ nhỏ.

Một số mặt hàng còn bị nhà sản xuất ăn bớt trọng lượng thật so với trọng lượng ghi trên bao bì.

Theo cơ quan chức năng, trong năm 2005, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả trong nước giảm so với những năm trước. Tuy nhiên, số vụ hàng giả về xuất xứ lại tăng. Ngoài những mặt hàng được nhập theo đường tiểu ngạch, kể cả hàng nhập theo đường chính ngạch cũng có hàng giả về xuất xứ, được làm theo đơn đặt hàng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tháng 8/2005, chi cục quản lý thị trường Hà Nội giữ lô hàng của hai công ty máy tính nhập thiết bị mạng đặt hàng làm giả của hãng nổi tiếng đưa vào Việt Nam. Dấu hiệu làm giả còn lây sang các mặt hàng có sức tiêu thụ cao như mỹ phẩm, điện tử, điện lạnh, thiết bị vệ sinh, công nghệ cao như cơ khí chính xác, thiết bị y tế, các loại thiết bị đo, phụ tùng ô tô...

Phương tiện đi lại như xe máy cũng bị làm giả như nhái kiểu dáng xe, phụ tùng giả nhãn hiệu Honda. Trong lĩnh vực xây dựng có đến 55% các thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát cao cấp, van vòi nước, tôn lợp là hàng giả nhãn hiệu, xuất xứ.

Các mặt hàng xi măng, sắt thép, ống nước chủ yếu vi phạm về chất lượng, kích thước, chủng loại so với tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

Trong lĩnh vực văn hoá có đến 70-80% băng đĩa hình, băng đĩa nhạc bày bán trên thị trường đều là hàng sao chép bất hợp pháp. Trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, mặt hàng điện thoại để bàn, máy fax, thiết bị viễn thông có đến 40% hàng giả nhãn hiệu. Lĩnh vực ngân hàng, tài chính xuất hiện tiền giả, thẻ tín dụng giả...

Đầu tháng 1, Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 người trong đường dây làm thẻ ATM giả tại Hà Nội và TP HCM.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đặt mua máy chế tạo thẻ ATM giả từ nước ngoài đưa về Việt Nam. Để rút tiền của những chủ thẻ thật, chúng dùng thủ đoạn lập ra các trang web giả của các công ty bán hàng qua mạng để câu khách mua hàng qua mạng Internet, buộc nạn nhân phải tiết lộ thông tin trên thẻ. Sau đó, bọn chúng dò tìm mật mã giao dịch của số thẻ tín dụng để tạo ra một chiếc thẻ ATM giả với những thông số thật.

Nhóm tội phạm này còn mạo danh nhà cung cấp dịch vụ của ngân hàng yêu cầu người sử dụng thẻ ATM cung cấp thông tin để nâng cấp dịch vụ... Vừa qua, những đối tượng này đánh cắp hơn một tỷ đồng của các chủ thẻ.

Để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng làm hàng giả không tập trung hoàn thiện sản phẩm mà chỉ nhập hàng chưa có tem nhãn, khi tung ra thị trường mới khoác áo mới cho các mặt hàng bằng những nhãn hiệu nổi tiếng.

Các đối tượng hiện nay còn làm giả khâu nguyên liệu. Nhóm nguyên liệu cung cấp sản xuất hàng giả có số lượng lớn như sơn, mực in, thức ăn gia súc...

Hàng giả có sự tham gia của các đối tác nước ngoài với quy mô lớn. Các đối tượng mang thiết bị công nghệ cao từ nước ngoài vào hoặc đặt hàng từ nước ngoài.

Ngay cả thuốc tránh thai, bao cao su cũng bị làm giả. Ngày 30/12/2005, tổ công tác đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ, Công an Thành phố Hà Nội bắt quả tang Li Zhi Quan (37 tuổi, Trung Quốc, tạm trú tại Ba Đình) cùng Nguyễn Thu Hương (22 tuổi, Hà Nội), phiên dịch, vận chuyển và tiêu thụ 150 lọ thuốc Viagra và trên 2.000 bao cao su Viva giả được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mác đề USA.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp