|
Hậu Giang bị muỗi bao vây
 |
| Mặc dù bà Tiếng đã dùng thuốc xịt muỗi nhưng muỗi vẫn bu đầy mùng. |
Khoảng hơn nửa tháng nay, nhiều nơi ở tỉnh Hậu Giang xuất hiện dịch muỗi. Bà Lê Thị Tiếng, 80 tuổi, ở kênh Bà Mười (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy), nói bà sống ở đây ngót 50 năm nhưng chưa bao giờ thấy muỗi nhiều đến như vậy.
Anh Nguyễn Văn Ba sống ở khu vực ngọn kênh Nước Đục (ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy) cho biết: “Ở đây mấy đứa nhỏ bị muỗi cắn bệnh ai cũng sợ, nên khi có hiện tượng lạ là nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Người ta nói muỗi nhiều như hiện nay thì không độc. Nhưng một trăm nghìn con thì cũng có một con độc chứ”.
Anh Mai Văn Phước, cán bộ chương trình phòng chống sốt xuất huyết huyện Vị Thủy, khẳng định: “Đứng ngoài sân quơ tay một cái là có thể bắt được muỗi, còn để chân đứng yên một chút là muỗi bu đen”.
Theo anh, muỗi như bà con phản ảnh là muỗi cỏ hay còn gọi là muỗi Culex, xuất hiện nhiều ở thời điểm đầu vụ lúa đông xuân. Loại muỗi này sinh sản rất nhanh ở nơi nước bẩn, ao đìa, những nơi rậm rạp... Khi lúa lên cao thì muỗi sẽ kéo ra trú ngụ ở ngoài đồng nên trong nhà sẽ ít đi.
Ông Nguyễn Văn Mười, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hậu Giang, cũng cho biết muỗi Culex chủ yếu có khả năng gây bệnh viêm não Nhật Bản, nhưng bệnh này chưa xuất hiện ở Hậu Giang nên không đáng ngại lắm.
(Theo Tuổi Trẻ)
|